giáo dục Pháp

Cập nhập tin tức giáo dục Pháp

Bên trong học viện bóng đá - nơi mọi đứa trẻ muốn trở thành Mbappe

Trung tâm Clairefontaine được mệnh danh là cái nôi đào tạo các thế hệ vàng của bóng đá Pháp - những cầu thủ tạo ra bước ngoặt thần kỳ cho đội tuyển quốc gia những năm gần đây.

Trường đại học 'trẻ' nhất thế giới: 170 phòng thí nghiệm, 28 người đoạt giải Nobel

Đứng đầu danh sách các trường đại học "trẻ" nhất thế giới của bảng xếp hạng Times Higher Education 2022 là Trường ĐH Paris Sciences et Lettres.

Pháp lần đầu hủy bỏ kỳ thi tú tài kể từ thời Napoleon vì Covid-19

Học sinh THPT ở Pháp sẽ không tham dự kỳ thi tú tài do diễn biến phức tạp của Covid-19. Đây là một động thái chưa từng có của ngành giáo dục nước này.

Nữ tiến sĩ người Việt  được trao giải thưởng giáo dục Pháp

TS Giáo dục học Nguyễn Thuỵ Phương (Trường ĐH Paris Descartes) vừa được giải thưởng Louis Cros năm 2018 cùng 2 nhà nghiên cứu người Pháp khác.

Trẻ em Pháp sẽ đi học từ 3 tuổi

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố chính sách cho trẻ bắt đầu học từ 3 tuổi, thay vì 6 tuổi như trước đây.

Triết học trong giáo dục Pháp qua kỳ thi tú tài năm nay

Sự có mặt của môn triết từ lâu được coi như phần không thể thiếu trong nền tảng giáo dục của thanh niên “có học” Pháp, có thể coi tương đương với quan niệm về các môn “liberal arts” trong 2 năm đầu của đại học Mỹ.