ECMO

Cập nhập tin tức ECMO

Người phụ nữ '9 phần tử vong' qua 3 bệnh viện mới thoát cửa tử

Chị K.A (26 tuổi) bị phù toàn thân, suy hô hấp, đông đặc phổi, ngưng tim hai lần khi mang thai lần 2. Các bác sĩ của bệnh viện ở Bà Rịa - Vũng Tàu và TP.HCM đã nỗ lực cấp cứu qua những thời điểm căng thẳng nhất, giữ được cả mẹ và con.

Nam sinh viên dập phổi, vượt cửa tử nhờ ECMO

Bị tai nạn giao thông, chàng trai 19 tuổi dập phổi, đa chấn thương. Dù đã can thiệp ECMO, bệnh nhân vẫn trải qua những giây phút tưởng như không thể qua khỏi.

Bé gái TP.HCM tử vong nghi ngờ viêm cơ tim, phụ huynh cần lưu ý gì?

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ câu chuyện một bé gái 5 tuổi ở TP.HCM tử vong sau vài ngày bị sốt, đau bụng, mệt. Bé được cấp cứu ở 2 bệnh viện nhưng không qua khỏi.

Thiếu nữ 17 tuổi suy hô hấp suýt tử vong mà không rõ nguyên nhân

Bác sĩ vẫn chưa thể xác định chính xác nguyên nhân gây ra tình trạng viêm cầu thận cấp, bội nhiễm, phù toàn thân, tiểu đạm của bệnh nhân.

Mang thai 5 tháng không biết, sản phụ nguy kịch vì xuất huyết

Người phụ nữ có thai 21 tuần nhưng không biết, dẫn đến việc phải cấp cứu vì xuất huyết âm đạo nhiều lần. Sản phụ phải cắt bỏ tử cung, đặt ECMO, hạ thân nhiệt.

Bệnh viện TP.HCM đi mượn máy để cứu bé sơ sinh 7 ngày tuổi

Vừa chào đời, bé trai phải chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM vì mang bệnh tim bẩm sinh phức tạp. 7 ngày sau, em bước vào ca phẫu thuật nghiêm trọng, tưởng như có lúc không giữ được tính mạng. 

Chàng trai 140kg thoát cửa tử Covid-19 sau 84 ngày chạy ECMO

Sáng 5/2, Bệnh viện Dã chiến 3 tầng số 16 cho biết đã cứu sống bệnh nhân Covid-19 nguy kịch với cân nặng 140kg, đái tháo đường type 2.

Chuyển bệnh nhân Covid-19 chạy ECMO về Hàn Quốc bằng chuyên cơ

Cơ quan chức năng của Việt Nam và Hàn Quốc đã phối hợp chuyển bệnh nhân Covid-19 chạy ECMO từ TP.HCM về Seoul.

Hai bệnh nhi Covid-19 tại TP.HCM hết hơn 1 tỷ đồng viện phí

Hai bệnh nhi điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM có thời gian chạy ECMO kéo dài, số tiền viện phí hơn 1 tỷ đồng, phần lớn do ngân sách nhà nước chi trả. 

Đua nhau mua máy thở, máy tạo oxy tại nhà, Bộ Công Thương nói không nên tích trữ

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ Công Thương) khuyến cáo người tiêu dùng không tự mua, tích trữ máy thở, máy tạo oxy tại nhà, tránh lãng phí không cần thiết.

44 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch, có 9 ca tiên lượng tử vong

Việt Nam đang còn điều trị hơn 8.300 bệnh nhân Covid-19, trong số này có 44 trường hợp nguy kịch.

 

Nữ công nhân trẻ mắc Covid-19, không bệnh nền phải can thiệp ECMO

Nữ công nhân 37 tuổi khoẻ mạnh, không có bệnh nền bị tổn thương cả tim và phổi nên phải can thiệp ECMO.

 

Bệnh nhân phổi đông đặc như phi công Anh ngưng can thiệp ECMO

Người này là bệnh nhân 2983, được chuyển từ An Giang đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM do suy hô hấp và tổn thương phổi nặng.

Chiến sĩ công an mắc Covid-19 tổn thương phổi, suy hô hấp nặng

Bệnh nhân bị suy hô hấp, tổn thương phổi, đang được xem xét đặt ECMO (tim phổi nhân tạo). 

Hai bệnh nhân Covid-19 Bắc Giang phải đặt ECMO, có thai phụ 26 tuổi

2 bệnh nhân mắc Covid-19 ở Bắc Giang diễn biến nặng, phải can thiệp ECMO, trong đó có thai phụ 26 tuổi.

 

28 bệnh nhân Covid-19 nguy kịch, có 5 ca đang thở ECMO

Việt Nam đang điều trị kỷ lục hơn 4.200 bệnh nhân Covid-19, trong số này có 28 bệnh nhân nguy kịch.

 

26 bệnh nhân Covid-19 đang nguy kịch

Cả nước hiện có 158 bệnh nhân Covid-19 trong tình trạng nặng, trong số này có 26 ca đang nguy kịch.

 

37 tuổi đang khoẻ mạnh, phải can thiệp ECMO sau 11 ngày mắc Covid-19

Người đàn ông không có tiền sử bệnh, vào viện với biểu hiện ho, sốt nhưng sau 11 ngày chuyển nặng, phải can thiệp ECMO.

 

Diễn biến mới của bệnh nhân Covid-19 nặng nhất Việt Nam

Bệnh nhân 1536 đang tập cai thở máy, tự ăn qua đường tiêu hóa nhưng tình trạng vẫn rất nặng.

 

Bệnh nhân Covid-19 nặng hơn phi công Anh cai được ECMO, đang hồi phục

Bác sĩ từng chuẩn bị sẵn mẫu báo cáo tử vong cho ca bệnh 1536, nhưng may mắn đến nay bệnh nhân đã cai được ECMO.