đưa hối lộ

Cập nhập tin tức đưa hối lộ

Khởi tố Chủ tịch Công ty Thuận An và 5 bị can về các tội đưa, nhận hối lộ

Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An; ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét với 6 bị can, trong đó có chủ tịch công ty này.

Tổng giám đốc SCB khai 4 lần giúp bà Trương Mỹ Lan hối lộ 5,2 triệu USD

Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) không bị truy tố về việc 4 lần giúp bà Trương Mỹ Lan mang 5,2 triệu USD đi hối lộ nhưng tại toà hôm nay HĐXX cho biết sẽ xem xét hành vi này.

Khởi tố 23 đối tượng ở Thanh Hóa về hành vi 'đưa, nhận hối lộ’

Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 23 đối tượng về tội “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” liên quan đến giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư.

Bắt giám đốc đưa hối lộ cho lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 50-13D ở TP.HCM

Cơ quan điều tra xác định, bị can Lộc đã đưa hối lộ cho lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm 50-13D để được bỏ qua các lỗi sai phạm và được cấp 97 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới trái quy định.

Bị cáo buộc đưa hối lộ vali 4 tỷ, cựu chủ tịch NSJ nói trong đó là 'giày, đồ sứ'

Tại phiên tòa xét xử, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu chủ tịch NSJ Group) phủ nhận cáo buộc đưa hối lộ cho các bị cáo Oanh, Long và Vui trong vụ án xảy ra tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh.

Bản tin chiều 3/10: Kẻ bắt cóc dọa 'nếu báo công an sẽ giết bé gái rồi tự tử'

Bản tin chiều 3/10: Kẻ bắt cóc dọa 'nếu báo công an sẽ giết bé gái rồi tự tử', 300 người sập bẫy 'app hẹn hò và kỹ nữ' mất hơn 200 tỷ đồng, Bánh mì Phượng ở Hội An bị phạt gần 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động 3 tháng

Khởi tố nguyên phó phòng thuộc Cục Hàng không về tội 'Đưa hối lộ'

Ông Vũ Hồng Quang (nguyên Phó trưởng Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, Bộ GTVT) vừa bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố về tội "Đưa hối lộ".

Số tiền đưa và nhận hối lộ trong vụ Việt Á

Cơ quan điều tra xác định bị can Phan Quốc Việt, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Việt Á đã đưa hối lộ số tiền hơn 106 tỷ đồng.

Nhận hối lộ 14 tỷ, nguyên giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh mua bất động sản

Nhận hối lộ 14 tỷ đồng từ bà Hoàng Thị Thúy Nga, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh khai đã dùng số tiền này mua ô tô, bất động sản và chi tiêu cá nhân.

Truy tố nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bà Vũ Liên Oanh (nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh) về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Chử Xuân Dũng: Lương tâm của bị cáo từ nay đến hết cuộc đời sẽ bị phán xét

Tại phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, được quyền nói lời sau cùng, cựu Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đề cập về những đau khổ đã trải qua.

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng đòi đưa căn cứ trong cặp có 450 nghìn USD

“Bị cáo thừa nhận lời khai của nhân chứng và hình ảnh trích xuất camera xác định bị cáo đã nhận cặp, nhưng việc anh Tuấn đưa tiền vào cặp đó thì lại không có lời khai nhân chứng, hình ảnh nào xác định”, lời bị cáo Hưng.

Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Không có khái niệm vô tình nhận hối lộ

Sáng 21/7, phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu” tiếp tục với phần đối đáp của đại diện Viện Kiểm sát.

VKS đề nghị lại mức án với một số bị cáo vụ 'chuyến bay giải cứu'

Sáng 21/7, tại phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, trong phần đối đáp, đại diện VKS đã đề nghị lại mức án với một số bị cáo.

Đề nghị mức án 9-10 năm tù với cựu Phó Cục trưởng Trần Hùng

Cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Trần Hùng, cựu Tổ trưởng Tổ 304, bị VKSND đề nghị mức án từ 9 - 10 năm tù về tội Nhận hối lộ số tiền 300 triệu đồng.

Bản tin chiều 20/7: Chuyến bay có 10 hũ tro cốt và lời cay đắng của doanh nghiệp

Bản tin chiều 20/7: Chuyến bay có 10 hũ tro cốt và lời cay đắng của doanh nghiệp, Hành khách được hoàn vé nếu máy bay trễ 5 giờ, Nữ giúp việc vay nặng lãi, chủ nhà liên tục bị đe dọa ném chất bẩn

Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Doanh nghiệp nói mình là nạn nhân của văn hóa phong bì

Trong phần tự bào chữa, bị cáo Lê Hồng Sơn (Tổng Giám đốc Công ty Blue Sky) nói rằng, doanh nghiệp là nạn nhân của cơ chế xin cho, nạn nhân của “văn hóa phong bì”.

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội: 'Không ai bỏ rượu vào cặp khóa số mang đi biếu'

Cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội trình bày: "Bị cáo Hưng nói trong cặp là mấy chai rượu, nói trơ tráo quá, không đúng sự thật quá. Anh em mình cũng từng được biếu hàng trăm, hàng nghìn chai rượu, không ai bỏ rượu vào cặp khóa số cả".

Cựu Phó Cục trưởng Quản lý xuất nhập cảnh: 'Việc nhận hối lộ của tôi là vô tình'

Được quyền tự bào chữa, bị cáo Trần Văn Dự không phủ nhận việc truy tố tội danh trên nhưng cho rằng, việc nhận hối lộ với cá nhân bị cáo là “vô tình”.

Chiếc cặp đựng 450 nghìn USD và sự kêu oan của cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng

Chiều 17/7, tại phiên tòa xét xử vụ “chuyến bay giải cứu”, HĐXX đã dành thời gian để các bị cáo được trình bày phần tự bào chữa.