dự thảo

Cập nhập tin tức dự thảo

Không cho mang thiết bị ghi hình vào phòng thi có hợp lý?

Nhiều giáo viên đồng tình với việc Bộ GD-ĐT không cho mang thiết bị ghi hình, ghi âm, không kết nối với bên ngoài vào phòng thi vì nhiệm vụ của các em là tập trung làm bài.

Dự thảo sửa quy chế thi tốt nghiệp THPT: Hết 2/3 thời gian thí sinh không được ra ngoài

Bộ GD-ĐT vừa công bố Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Dự thảo được đưa ra lấy ý kiến góp ý rộng rãi để ban hành và áp dụng ngay trong năm nay.

Cơ chế xin cho, bất bình đẳng và cơ chế đặc thù

Có khoảng 300 ý kiến của các đại biểu Quốc hội tại tổ và hội trường về dự thảo nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên - Huế.

Dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam về nước giải khát: Nhiều băn khoăn

Ngày 11/10/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam tổ chức “Hội thảo khoa học góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) về nước giải khát”.

Xếp "lương giáo viên cao nhất" khó hay dễ?

“Lương giáo viên được xếp cao nhất trong hệ thống lương hành chính sự nghiệp”. Quan điểm từng được khởi xướng cách đây 20 năm nay đang được Bộ GD-ĐT đề xuất đưa vào luật, liệu khả thi đến đâu?

Trường đại học tự quyết mức học phí, tự bầu hiệu trưởng

Đây là các dự kiến đáng chú ý được Bộ GD-ĐT đề xuất trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (GD ĐH).

Lương giáo viên sẽ được xếp cao nhất

Đó là một trong những thay đổi lớn trong dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi mà Bộ GD-ĐT đang soạn thảo và trình Chính phủ.

Đề nghị thêm hành vi cấm bôi nhọ lãnh tụ trong luật An ninh mạng

Tại hội thảo góp ý dự án luật An ninh mạng do đoàn ĐBQH TP.HCM tổ chức, đại biểu đã đề nghị thêm hành vi cấm bôi nhọ lãnh tụ.

20 ngành nghề dự kiến cấm tư nhân kinh doanh

Bộ Công Thương vừa công bố Dự thảo Nghị định về hàng hoá, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại. Theo dự thảo này, có 20 ngành nghề cấm tư nhân tham gia kinh doanh...

1/1/2016: Ôtô nhập tăng giá mạnh

Các hãng ô tô nhập khẩu khẳng định, với cách tính thuế đang xây dựng hiện nay, thì từ 1/1/206, giá ôtô nhập khẩu sẽ tăng giá mạnh.

Đề xuất cho sinh con thoải mái

Dự thảo luật Dân số đề xuất các cặp vợ chồng có quyền quyết định số con, thời gian sinh và khoảng cách giữa các lần sinh.

Thưởng tiền sinh con gái: Nâng cao hay vùi dập phụ nữ?

Con gái thì không thể kiếm ra tiền hay sao mà không thể phụng dưỡng bố mẹ? Đầy gia đình sinh con trai một bề, về già cha mẹ vẫn phải tự nuôi thân đó thôi!

Sinh toàn con gái được tiền: Rót ngược cho nhà giàu

“Mục tiêu hỗ trợ gia đình một bề gái là để giảm mất cân bằng giới tính khi sinh nhưng thực tế chỉ nhà giàu mới lựa chọn giới tính. Trợ cấp nhà giàu là trợ cấp ngược”, GS Nguyễn Đình Cử phân tích.

Giảm thời gian cấp 'sổ đỏ' xuống còn tối đa 15 ngày

Theo dự thảo nghị định do Bộ TNMT đang soạn thảo, thời gian làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ không quá 15 ngày, giảm 5 ngày.

Bộ Giáo dục dự báo 90% trường học theo kịp đổi mới chương trình

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển phân tích về những điểm mới của dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và nhấn mạnh đến năm 2018 khi thực hiện chương trình, SGK mới sẽ có từ 90%-95% các trường đủ điều kiện thực hiện được ngay.

Chương trình giáo dục phổ thông sắp tới có gì mới?

Chiều 5/8, Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Chương trình Giáo dục phổ thông tổng thể và tài liệu hỏi đáp về những vấn đề xung quanh thay đổi quan trọng này.

Công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Chiều 5/8, Bộ GD-ĐT đã công bố dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

Tai biến nặng sau tiêm vắc xin sẽ được bồi thường

 Bộ Y tế đề xuất với những trường hợp bị tai biến nặng sau tiêm chủng mở rộng sẽ được bồi thường, mức cao nhất bằng 30 lần mức lương cơ sở.

"Chủ tịch" trong lớp học: Chỉ có người lớn háo danh

Xung quanh ý kiến trái chiều về quy định chức danh lớp trưởng tiểu học thành chủ tịch hội đồng tự quản, VietNamNet tiếp tục ghi nhận ý kiến lãnh đạo Bộ GD-ĐT và Sở GD-ĐT Hà Nội về vấn đề này.

35 học sinh mỗi lớp: Làm điều hay quá khó

Dự thảo Điều lệ trường tiểu học đưa ra tiêu chí mỗi lớp học không quá 35 em. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là điều ao ước bấy lâu của nhiều trường ở các thành phố lớn nhưng thực tế không khả thi.