dinh thự vua Mèo

Cập nhập tin tức dinh thự vua Mèo

Cháu nội vua Mèo: Quản lý dinh thự... giậm chân tại chỗ

Cho đến nay, Hà Giang vẫn chưa thể ra được quy chế quản lý khu di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia họ Vương.

Cháu nội vua Mèo dự định đóng cửa dinh thự họ Vương

Lý do ông Bảo đưa ra là hai năm nay, chính quyền không đầu tư tu sửa khiến khu dinh thự xuống cấp và tỉnh Hà Giang chưa xây dựng được quy chế quản lý khu di tích.

Không có chuyện trưng thu dinh thự 'Vua Mèo'

Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, quan điểm của Chính phủ là không có chuyện trưng thu dinh thự "Vua Mèo".

Dinh thự trên mu rùa và thủ lĩnh siêu giàu ở ‘vương quốc thuốc phiện’ Đồng Văn

Gia tộc nhà tôi đào lên không biết bao nhiêu là chum lớn dưới nền nhà, trong vườn, chứa toàn bạc trắng và tiền Quốc dân Đảng.

Khám phá dinh thự vua Mèo (Phần 2)

Dinh thự vua Mèo có ảnh hưởng kiến trúc của 3 nền văn hóa: Trung Quốc, người Mông và Pháp, do một người thợ quê gốc Nam Định thiết kế. 

Kiến trúc độc đáo dinh thự vua Mèo

Toàn bộ dinh thự vua Mèo có diện tích gần 3.000 m2, được khởi công vào năm 1919 và hoàn thành vào 9 năm sau đó tức 1928. Quá trình xây dựng tốn 15 vạn đồng bạc trắng Đông Dương, tương đương 150 tỷ đồng ngày nay.