điểm thi THPT quốc gia 2018

Cập nhập tin tức điểm thi THPT quốc gia 2018

7 công an Hòa Bình bị kỷ luật Đảng vì con được nâng điểm thi 2018

- Uỷ ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Hòa Bình đã ban hành thông báo kết quả xử lý đảng viên có con được nâng điểm thi THPT quốc gia năm 2018. Theo đó quyết định thi hành kỷ luật 7 đảng viên bằng hình thức khiển trách.

Hà Nội công bố điểm thi THPT quốc gia 2019 cho thí sinh từ 0h

- Hà Nội sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia năm 2019 của hơn 74.000 thí sinh từ 0h sáng ngày 14/7 tại cổng thông tin của Sở GD-ĐT.

Thủ tướng phê bình địa phương sai phạm thi cử, yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân

Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT khẩn trương rà soát quy trình tổ chức kỳ thi THPT quốc gia, nhất là khâu coi thi, chấm thi để hoàn thiện quy chế thi và giải pháp khắc phục.

Thiếu 0,05 điểm, nam sinh cay đắng 4 lần trượt trường công an

Đó là chia sẻ của một thí sinh dự thi THPT quốc gia 2018 khi chỉ thiếu 0,05 điểm để có thể chạm vào giấc mơ đỗ đại học.  

Nhiều chiến sĩ nghĩa vụ ở Hòa Bình có điểm thi THPT quốc gia cao

Nhiều thí sinh là chiến sĩ nghĩa vụ công an, quân đội có điểm thi cao trong mặt bằng chung điểm thi của toàn tỉnh Hòa Bình.

 

 

Thủ khoa đến từ Hòa Bình chưa có tên trong danh sách xác nhận nhập học Học viện Hậu cần

Trong danh sách những thí sinh trúng tuyển đã nộp giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia 2018 để xác nhận nhập học vào Học viện Hậu cần, chưa thấy có tên của thủ khoa đến từ Hòa Bình.

Bộ trưởng Tô Lâm: Tiêu cực điểm thi có dấu hiệu móc nối với công an

Qua kỳ thi THPT vừa qua, Bộ trưởng Tô Lâm nhìn nhận: “Cũng có dấu hiệu vi phạm của các cơ quan công an can thiệp, móc nối với những người có trách nhiệm”.

Thí sinh Lạng Sơn, Hòa Bình phủ khắp danh sách thủ khoa trường quân đội phía Bắc

Trong các trường quân đội khu vực phía Bắc, nhiều trường có thủ khoa đầu vào là thí sinh của các tỉnh Lạng Sơn, Hòa Bình.

Thí sinh Sơn La trúng tuyển Học viện Kỹ thuật quân sự với điểm thi cao nhất

Theo phân tích của VietNamNet, người có điểm thi cao nhất trúng tuyển vào Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2018 là thí sinh của Sơn La.

Nghệ An có 95 bài thi THPT quốc gia thay đổi điểm sau chấm phúc khảo

Sở GD-ĐT Nghệ An cho biết có 95 bài thi THPT quốc gia đã thay đổi điểm sau khi quá trình chấm phúc khảo.

Khởi tố, bắt tạm giam 2 cán bộ sửa điểm thi ở Hòa Bình

Công an tỉnh Hòa Bình đã tống đạt quyết định khởi tố 2 cán bộ thuộc Sở GD-ĐT tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ".

Khởi tố vụ án bất thường điểm thi ở Hòa Bình

Công an tỉnh Hòa Bình ra quyết định khởi tố vụ án liên quan đến bất thường điểm thi THPT quốc gia năm 2018.

Hoà Bình: Có dấu hiệu can thiệp phiếu trắc nghiệm để thay đổi kết quả thi

Ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng cho hay tại Hoà Bình có dấu hiệu can thiệp trên phiếu trả lời trắc nghiệm để thay đổi kết quả thi THPT quốc gia.

Bộ Giáo dục: Đề thi THPT quốc gia 2018 có những câu hỏi độ khó cao

Đó là một trong những hạn chế của kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 mà Bộ GD-ĐT thừa nhận tại hội nghị tổng kết năm học 2017-2018 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 do Bộ GD-ĐT tổ chức sáng nay 2/8.

38 bài thi THPT quốc gia ở Hải Phòng thay đổi điểm sau chấm phúc khảo

Theo Hội đồng thi Sở GD-ĐT Hải Phòng, sau khi chấm phúc khảo đã có đến 38 bài thi THPT quốc gia có sự thay đổi điểm số.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm về kỳ thi THPT quốc gia

"Trước các sai phạm xảy ra tại một số địa phương, tôi xin nhận trách nhiệm”, Bộ trưởng Giáo dục phát biểu tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ.

Phú Thọ có 6 bài thi THPT quốc gia thay đổi điểm sau chấm phúc khảo

Hội đồng thi Sở GD-ĐT Phú Thọ vừa có báo cáo rà soát, đánh giá về công tác tổ chức thi THPT quốc gia năm 2018. Tổng cộng có 6 bài thi địa phương này thay đổi điểm số sau phúc khảo.

Khám nhà cán bộ Sở Giáo dục Sơn La vụ 'phù phép' điểm thi

Công an tỉnh Sơn La đã khám xét nơi ở, nơi làm việc của 5 cán bộ Sở GD&ĐT Sơn La.

5 thí sinh Đắk Lắk từ trượt thành đỗ tốt nghiệp sau chấm phúc khảo

Trao đổi với VietNamNet, ông Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Sở GD-ĐT Đắk Lắk, Phó trưởng ban chỉ đạo thi của tỉnh này cho biết, có 5 thí sinh từ trượt thành đỗ tốt nghiệp sau chấm phúc khảo.

27 thí sinh Thanh Hóa được đặc cách tốt nghiệp do ốm trước và trong khi thi

Sở GD-ĐT Thanh Hóa vừa có báo rà soát, đánh giá công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại hội đồng thi này (cụm thi số 27).