dậy thì sớm

Cập nhập tin tức dậy thì sớm

Bản tin chiều 17/9: Thiếu niên 14 tuổi trộm ô tô, chạy được 30km thì bị chặn bắt

Bản tin chiều 17/9: Thiếu niên 14 tuổi trộm ô tô, chạy được 30km thì bị chặn bắt, 5 chiến sĩ công an bị thương khi cứu nạn vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Tuần tới tiếp tục đấu giá 36 biển số ô tô, nhiều 'ngũ quý' siêu đẹp

Bé gái 9 tuổi có vòng ngực 95cm, bác sĩ cảnh báo gì?

Đang là học sinh lớp 4, nhưng bé M. ở Quảng Ninh đã cao gần 1,5m, nặng 55kg, vòng ngực 95 cm, buộc phải tiêm hormone để điều trị dậy thì sớm.

Những hiểm họa khôn lường khi trẻ dậy thì sớm

Chúng ta thường xuyên gặp những đứa trẻ dậy thì sớm, đằng sau sự phổng phao là vấn đề lớn mà nhiều gia đình đang phải đối mặt.

Bé 6 tuổi có kinh nguyệt, bác sĩ nêu dấu hiệu dậy thì sớm trẻ cần đi khám

Cơ thể gầy gò, ngực chưa phát triển nhưng bé gái 6 tuổi đã xuất hiện kinh nguyệt khiến gia đình rất lo lắng.

Dậy thì sớm ở trẻ tăng 35 lần so với 10 năm trước, làm gì để phòng ngừa cho con?

Theo tổ chức Y tế thế giới (WHO) trẻ dậy thì sớm hiện nay đã tăng 35 lần so với 10 năm trước. Vậy cha mẹ cần làm gì để phòng ngừa giúp con?

Uống nhiều sữa có gây ra dậy thì sớm?

“Có phải vì uống sữa nhiều khiến con tôi dậy thì sớm?” Các bác sĩ thường xuyên nhận được câu hỏi này từ cha mẹ các bệnh nhi. Tuy nhiên, sữa đã bị oan.

Dậy thì sớm gia tăng, nguy hiểm khi cha mẹ tự tiêm thuốc ức chế cho con

Theo bác sĩ, khi con có dấu hiệu dậy thì sớm, phụ huynh phải bình tĩnh và đưa trẻ đến cơ sở y tế thăm khám để có kết quả chính xác. Từ đó các bác sĩ sẽ có khuyến cáo, điều trị phù hợp cho trẻ.

Mẹ bôi thuốc làm hồng nhũ hoa, bé 16 tháng tuổi dậy thì sớm

Bé gái nhập viện trong tình trạng xuất huyết âm đạo, ngực to hơn bình thường dù mới 16 tháng tuổi.

Dấu hiệu giúp phát hiện dậy thì sớm ở trẻ, cha mẹ đừng bỏ qua

Nhiều phụ huynh cho rằng, bé gái có kỳ kinh nguyệt mới được xem là bước vào tuổi dậy thì. Tuy nhiên thực tế, thời điểm bé gái dậy thì được tính từ khi trẻ bắt đầu phát triển về tuyến vú.

Nguyên nhân dậy thì sớm ở trẻ, bác sĩ khuyến cáo ‘bố mẹ chớ ngó lơ’

Dậy thì sớm nếu không được điều trị kịp thời, bé gái khi trưởng thành chiều cao có thể thiếu hụt 12 cm, với bé trai là khoảng 20 cm. Dậy thì sớm cũng là một trong những dấu hiệu thể hiện sự bất thường trong cơ thể trẻ.

Nguy cơ khi trẻ dậy thì sớm không được điều trị kịp thời

Dậy thì sớm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời sẽ khiến bé gái khi trưởng thành chiều cao có thể thiếu hụt 12 cm, bé trai thấp hơn 20 cm so với chiều cao chuẩn.

8 thực phẩm có thể gây dậy thì sớm phụ huynh nên lưu ý

Theo Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế, các loại thực phẩm có thể gây dậy thì sớm là thực phẩm chiên, rán; nội tạng đồng vật; sữa đậu nành, đồ ăn sẵn…

1.000 trẻ dậy thì sớm, mất 20cm chiều cao khi lớn

- BV Nhi Trung ương đang quản lý hơn 1.000 trẻ dậy thì sớm, nếu không can thiệp sớm, trẻ sẽ mất 12-20cm chiều cao khi lớn.

 

Bé gái 7 tuổi dậy thì sớm vì thói quen ngủ bật đèn suốt 3 năm

Vì thói quen ngủ để đèn điện sáng, bé gái 7 tuổi đã phát triển những dấu hiệu của dậy thì sớm hơn các bạn đồng trang lứa.

4 tuổi dậy thì và 7 tuổi mãn kinh, bé gái mất tuổi thơ mãi mãi

Một bà mẹ kể về nỗi đau đớn của mình khi nhìn con gái mình trải qua thời kỳ mãn kinh ở tuổi lên 7, chỉ ba năm sau khi có dấu hiệu dậy thì sớm.

Bí ẩn về ca sinh nở kỳ lạ nhất thế giới, làm mẹ khi 5 tuổi

Năm 1939, một cô bé mới 5 tuổi tên Lina Medina đã thành công sinh ra một bé trai khỏe mạnh khiến cả thế giới chấn động.

 

Chưa lấy chồng nhưng liên tục tiết sữa là bệnh gì?

Cô sinh viên 20 tuổi chưa có chồng nhưng ngực liên tục tiết sữa non, trong khi kinh nguyệt thưa dần rồi mất hẳn.

Tiêm hormon 'ngừng lớn' để hãm dậy thì sớm: Nên hay không?

Nhiều cha mẹ hoảng hốt khi thấy con có biểu hiện dậy thì sớm đã nghe các thông tin trên mạng rồi vội vã cho trẻ tiêm hormon để kìm hãm...

Những món ăn khiến trẻ ‘mang họa’ vì dậy thì sớm

Một chế độ ăn thừa chất dinh dưỡng, thuốc bổ “nhai như kẹo” khiến trọng lượng cơ thể gia tăng nhanh chóng là một trong những thủ phạm gây dậy thì sớm ở trẻ.

Mẹ hoảng hốt khi con gái 18 tháng tuổi có kinh nguyệt

Khi thấy vùng kín của con gái 18 tháng tuổi chảy máu lặp lại hàng tháng, người mẹ lo lắng con bị xâm hại tình dục. Khi đưa con đi khám thì mới biết bé… dậy thì sớm.