đầu tư giáo dục

Cập nhập tin tức đầu tư giáo dục

Thời điểm tựu trường, quốc gia nào chi tiêu nhiều nhất cho giáo dục?

Thế giới đã chi khoảng 5 nghìn tỷ USD cho giáo dục, chiếm 4,33% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu vào năm 2020. Ở châu Âu, Greenland dẫn đầu khi phân bổ 10,5% GDP cho ngành này, gần gấp đôi mức trung bình 5,13% của Liên minh châu Âu.

Việt Nam thu hút vốn đầu tư giáo dục hơn 4,57 tỷ USD

Tính đến hết tháng 6/2022, Việt Nam thu hút 605 dự án trong lĩnh vực giáo dục với tổng số vốn đầu tư lên tới hơn 4,57 tỷ USD, đến từ 33 quốc gia/vùng lãnh thổ.

Chủ tịch Hà Nội: Phát triển giáo dục chất lượng cao, ngang tầm khu vực và thế giới

Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh kiến nghị TP và Bộ GD&ĐT thành lập một tổ công tác chung để hỗ trợ TP, trong đó có thu hút nguồn lực, phát triển GD&ĐT chất lượng cao.

 

25 tỷ đồng học bổng hỗ trợ tân sinh viên CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội

Tập đoàn Giáo dục EQuest sẽ dành khoản học bổng trị giá 25 tỷ đồng hỗ trợ học phí trong tình hình dịch bệnh Covid-19 cho các tân sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hà Nội (Hanoi College of Economic & Technology - HNET).

ĐH Hoa Sen khẳng định mục tiêu ‘ĐH chuẩn quốc tế cho người Việt’

Nỗ lực tái cơ cấu tổ chức và phát triển đội ngũ nhân sự, PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy - Hiệu trưởng ĐH Hoa Sen đã tạo ra những dấu ấn trong hoạch định chiến lược, đưa trường tiến đến mục tiêu ĐH chuẩn quốc tế cho người Việt.

Chương trình giáo dục EQuest tham gia kiểm định quốc tế

Đại diện Tập đoàn Giáo dục EQuest (EQuest Education Group) cho biết, từ tháng 6/2021, tất cả chương trình giảng dạy của các trường trong tập đoàn sẽ tham gia kiểm định bởi Tổ chức Kiểm định Giáo dục nổi tiếng tại Hoa Kỳ - Cognia.

Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt đầu tư cơ sở mới

Xây dựng thêm cơ sở thứ 7, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt sẵn sàng chào đón thêm 20 nhà đầu tư có nguyện vọng đầu tư hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, tổng giá trị đầu tư trên 25 tỷ đồng cho cơ sở mới.

Đổ tiền xây trường đại học, tuổi 70 đại gia nhận bằng quốc tế

Hàng loạt tỷ phú, doanh nhân đổ tiền xây dựng trường học, trong khi đó có đại gia cuối đời mới nhận tấm bằng danh dự.

ICAEW ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ GD&ĐT

Tại diễn đàn Hợp tác và Đầu tư Giáo dục Việt Nam - Vương quốc Anh, Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Bộ GD-ĐT về phát triển đào tạo trong lĩnh vực tài chính - kế toán.

 

Cần có cam kết rõ mức tăng học phí bao nhiêu % mỗi năm

Ngay trong Quyết định thành lập trường ngoài công lập, cần yêu cầu có cam kết rõ lộ trình tăng học phí không quá bao nhiêu %/năm, ông Trần Tú Khánh, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch-Tài chính, Bộ Giáo dục và đào tạo bày tỏ. 

Tối thiểu 1.000 tỷ mới được mở trường đại học tư thục

Theo quy định mới, muốn thành lập trường tư thục phải có vốn đầu tư với mức tối thiểu là 1.000 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần quy định hiện tại.

Người giàu Trung Quốc "chi bạo" cho từ thiện giáo dục

24 trong số 100 người giàu hào phóng nhất này chưa từng xuất hiện trong các bảng xếp hạng từ thiện lớn và độ tuổi trung bình của họ là 54.

Phụ huynh Việt chi trả 1,8 tỷ USD cho con du học

Có khoảng 1,8 tỉ đô la Mỹ được chi trả cho các khoản liên quan đến du học ở nước ngoài, chiếm khoảng 1% GDP của năm.