Sáng 16/3, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, Tổ Cảnh sát Y10/141 hóa trang đã bắt giữ 2 nam thanh thiếu niên mang theo dao phớ, vỏ chai thủy tinh đi giải quyết mâu thuẫn.

Cụ thể, khoảng 20h40 ngày 15/3, Trung tá Lê Văn Tiến - Phó Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 11 làm Tổ trưởng - Tổ Cảnh sát Y10/141, tuần tra trên tuyến phố Huế- Nguyễn Công Trứ. Quá trình làm nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện 2 nam thanh thiếu niên đi xe máy không đeo biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm nên đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, Tổ Y10/141 phát hiện trong ba lô của 2 nam thanh thiếu niên có 2 dao phớ dài 55cm, 7 vỏ chai thủy tinh.

f645ba2b23f38fadd6e2.jpg
Tổ Cảnh sát 141 hóa trang phát hiện hai nam thanh niên mang theo hung khí. Ảnh: CACC

Tổ Cảnh sát 141 đã bàn giao 2 thanh thiếu niên cho Công an phường Phố Huế (quận Hai Bà Trưng) để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tại cơ quan công an, 2 thanh thiếu niên tự khai là Q.T.T. (19 tuổi, trú tại Thái Thụy, Thái Bình) và N.T.L. (15 tuổi, trú tại Ba Đình, Hà Nội, đang là học sinh THPT). 

Bước đầu, cả hai khai nhận mang số dao phớ, vỏ chai thủy tinh đi giải quyết mâu thuẫn.

adeefc8e6556c9089047.jpg
Tổ Cảnh sát 141 bàn giao 2 thanh thiếu niên cho Công an phường Phố Huế. Ảnh: CACC

Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, thời gian qua, các tổ Cảnh sát 141 đã kiểm tra và xử lý, nhiều trường hợp có tuổi đời còn rất trẻ, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, thậm chí, mang theo hung khí ra đường. Ngoài việc lập biên bản vi phạm, lực lượng chức năng sẽ gửi thông báo về gia đình và mời phụ huynh của các em lên cơ quan công an để tiến hành xử phạt đối với người giao xe cho các em sử dụng.

Đây là vấn đề đáng quan ngại bởi việc thiếu sự quản lý của gia đình sẽ dễ dẫn đến tội phạm vị thành niên. Không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của cá nhân người phạm tội, mà còn làm đảo lộn cuộc sống của không ít gia đình, gây ra nhiều hệ lụy cho cộng đồng.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo đến các gia đình cần nắm bắt tâm lý, kiểm soát chặt hoạt động và các mối quan hệ của con em mình để tránh bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo dẫn tới vi phạm pháp luật.