đất quốc phòng

Cập nhập tin tức đất quốc phòng

Giấy chứng nhận của khu đất quốc phòng hơn 6,5ha bị mất

Giấy chứng nhận của khu đất quốc phòng 65.443,7m2 tại TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai được cấp cho Lữ đoàn 26, Quân khu 7 đã bị đơn vị này làm mất. Cơ quan chức năng đang làm thủ tục cấp lại.

Chuyển biến tại các dự án sân bay, hơn 300 dự án treo ở TP.HCM chờ ‘gỡ vướng’

Những dự án tại một số sân bay đã có chuyển mới; hơn 300 dự án nhà ở và đô thị tại TP.HCM chờ gỡ vướng; quy hoạch tại Nha Trang và Vũng Tàu… là những tin chính trong tuần.

Bàn giao 27,85 ha đất quốc phòng để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Chính phủ đồng ý chủ trương Bộ Quốc phòng bàn giao khoảng 27,85 ha đất quốc phòng tại quận Tân Bình cho UBND TP.HCM thực hiện dự án Nhà ga hành khách T3 và đường giao thông kết nối.

Gỡ vướng mắc về đất thực hiện dự án Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất

Thường trực Chính phủ đồng ý không đưa 27,94 ha đất quốc phòng vào quy hoạch sử dụng đất quốc phòng để làm Nhà ga T3 và đường giao thông kết nối, sân bay Tân Sơn Nhất.

Bộ Quốc phòng đồng ý giao 24ha đất sân bay Khâm Đức cho Quảng Nam

24,16ha đất quốc phòng tại sân bay Khâm Đức do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam quản lý sẽ được giao cho địa phương sử dụng.

Cưỡng chế 159 công trình ở Hải Phòng, 'dân anh chị' tự nguyện bàn giao

Sau 1 ngày thực hiện lệnh cưỡng chế, Hải Phòng đã phá dỡ an toàn 159 công trình trái phép tại phường Thành Tô.

Lai lịch bất hảo của kẻ kích động dân chiếm đất quốc phòng ở Hải Phòng

Trần Thái Bảo bị bắt, sau hàng hoạt hành vi ngông cuồng, kích động dân, đe doạ lãnh đạo để bảo vệ đất lấn chiếm tại khu 9,2 ha ở Hải Phòng.

159 công trình vi phạm trên đất quốc phòng, Hải Phòng huy động nghìn người cưỡng chế

Hơn 1.000 người tham gia tổ chức cưỡng chế 159 công trình vi phạm tại 9,2ha có nguồn gốc đất quốc phòng ở quận Hải An, TP Hải Phòng.

Hải Phòng cưỡng chế 159 công trình trên đất quốc phòng

Hải Phòng sẽ cưỡng chế 159 ngôi nhà xây trái phép trên 9,2 ha đất quốc phòng, không bồi thường, hỗ trợ.

TP.HCM kiến nghị thu hồi đất quốc phòng để làm đường

UBND TP.HCM vừa có văn bản kiến nghị Bộ Quốc phòng chuyển giao đất để thực hiện ba dự án giao thông, từ đó kéo giảm ùn tắc giao thông.

Yêu cầu điều chỉnh khu du lịch tâm linh 3.000 tỷ đúng quy định quốc phòng

UBND tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư với Khu du lịch sinh thái tâm linh Lạc Thủy có nội dung “kinh doanh bất động sản” đối với đất có mục đích bảo vệ an ninh quốc phòng…

Bộ Quốc phòng trả lời về việc thanh, kiểm tra sử dụng đất quốc phòng

Bộ Quốc phòng cho biết đã tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ đất quốc phòng, không để phát sinh tranh chấp mới, chủ động phối hợp với địa phương giải quyết các tranh chấp, lấn chiếm, chồng lấn đất quốc phòng do lịch sử để lại.

Thủ tướng quyết định việc chuyển mục đích 'đất vàng’ quốc phòng không làm nhiệm vụ

Với khu đất có giá trị kinh tế lớn (từ 500 tỷ đồng tính theo bảng giá đất của UBND tỉnh) không còn nhu cầu cho nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh thì phải báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định việc chuyển mục đích sử dụng…

Rủi ro pháp lý rình rập khi đất quốc phòng 'kết hợp làm kinh tế'

Quốc hội họp chiều 12/11 tháo gỡ một rủi ro pháp lý, vốn 17 năm qua rình rập các dự án sử dụng đất quốc phòng “kết hợp làm kinh tế”.

Người phát ngôn Bộ Công an trả lời về vụ án tại xã Đồng Tâm

Ngày 7/9, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra tại thôn Hoành (xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức).

Không có vùng cấm trong xử lý trường hợp vi phạm kỷ luật quân đội

Sáng nay (4/9), Quân ủy TƯ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ Quân đội, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Cận cảnh khu đất 6.000m2 TP.HCM đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao ở Ba Son

Để bảo tồn, lập phương án thiết kế quy hoạch tổng thể di tích lịch sử lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại  Ba Son, TP.HCM đề nghị Bộ Quốc phòng bàn giao khu đất hơn 6.000m2 và các tài sản gắn liền với di tích.

Thủ tướng yêu cầu 2 bộ có biện pháp quản lý người nước ngoài mua đất đắc địa

Thủ tướng lưu ý gần đây có tình trạng người nước ngoài lách luật mua những lô đất ở vị trí đắc địa và yêu cầu 2 bộ đề xuất biện pháp quản lý, không để hậu quả xấu có thể xảy ra.

Xây nhà ở trên đất quốc phòng được chuyển đổi cho cán bộ quân đội

- Bộ Quốc phòng có chủ trương phát triển nhà ở dành cho cán bộ quân đội trên các khu đất quốc phòng đã được cho phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở theo loại hình nhà xã hội…

Xem xét kỷ luật 2 đại tá quân đội cho thuê đất sai quy định

Hai Đại tá Ban Chỉ huy quân sự huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) buông lỏng quản lý, cho thuê đất sai quy định bị xem xét kỷ luật.