Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cập nhập tin tức Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bản tin chiều 20/4: Thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại: Lời kể đau lòng của bố nạn nhân

Bản tin chiều 20/4: Thiếu nữ 15 tuổi bị sát hại: Lời kể đau lòng của bố nạn nhân, Bắt học sinh đi học ngày nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, hiệu trưởng bị xem xét kỷ luật, Mới 28 tuổi đã suy thận giai đoạn cuối vì uống trà sữa mỗi ngày suốt 10 năm

Ra mắt bộ sách về Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng 6 thứ tiếng

Bộ sách 'Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân' là ấn phẩm quý, có giá trị khoa học, lịch sử.

Mở lại hoạt động viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại khu mộ ở Quảng Bình

Hiện nay, người dân có thể đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến (Quảng Bình) bình thường vào các ngày trong tuần.

Vào Tây Nguyên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp căn dặn phải giữ rừng và lo cái ăn

Cuối tháng 1 năm 1980, trên cương vị Phó Thủ tướng phụ trách khoa học công nghệ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có chuyến công tác Tây Nguyên...

Sách thể hiện tình cảm của nhân dân, bạn bè quốc tế với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cuốn sách 'Tình cảm của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế với Đại tướng Võ Nguyên Giáp' gồm những bài viết của các nhà nghiên cứu, nhà báo, văn nghệ sĩ, cựu chiến binh và bạn bè 5 châu với Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suốt 10 năm qua.

Ca khúc 'Tiếng đàn' qua giọng hát NSƯT Hương Giang và Mai Nguyễn Anh

Thượng tá, NSƯT Hương Giang và ca sĩ Mai Nguyễn Anh gây xúc động với MV 'Tiếng đàn' - một sáng tác của cố nhạc sĩ An Thuyên.

Dũng sĩ Đồi Xanh gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Điện Biên Phủ

Đại tá Đặng Đức Song - người chiến sĩ Điện Biên năm xưa xúc động khi gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngay trên mặt trận đúng vào ngày 7/5/1954.

Cuộc gặp giữa Chủ tịch Fidel với ‘anh hùng toàn những gái xuân xanh’

Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã 2 lần vào thăm, ngồi ăn bữa cơm đạm bạc với các nữ pháo thủ ngay tại trận địa. Chủ tịch Cuba Fidel Castro cũng về thăm đơn vị...

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài quân sự, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng

Trân trọng giới thiệu Diễn văn do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tại lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), được tổ chức sáng 22/12 tại tỉnh Quảng Bình.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thiên tài quân sự, nhà lãnh đạo có uy tín lớn, tấm gương ngời sáng về đạo đức cách mạng*

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu Diễn văn do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày tại lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 - 25/8/2021), được tổ chức sáng 22/12 tại tỉnh Quảng Bình. 

Triển lãm thơ diễn ca lịch sử 'Theo dấu chân Đại tướng'

Triển lãm gồm 110 bài thơ được sáng tác bởi nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung - người có cơ duyên gặp gỡ, viết nhiều bài báo, nhiều bài thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Triển lãm và ra mắt 300 tài liệu, hình ảnh quý về Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ngày 21/12, Bộ Nội vụ tổ chức triển lãm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Chân dung một huyền thoại” và ra mắt ấn phẩm “Đại tướng Võ Nguyên Giáp - Huyền thoại Việt Nam”.

 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp - người làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Tên tuổi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gắn liền với những thắng lợi oanh liệt của quân đội, dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, góp phần làm thay đổi dòng chảy lịch sử của đất nước và thế giới.

 

Đọc miễn phí một số sách quý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Phiên bản điện tử một số tác phẩm quý của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng nhiều công trình nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách của ông được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cung cấp miễn phí cho độc giả.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã đến viếng mộ Đại tướng tại Vũng Chùa - Đảo Yến.

Một chiều trong ngôi nhà Đại tướng

Ngôi nhà 30 Hoàng Diệu nằm cách không xa Quảng trường Ba Đình. Vẫn những hàng cây xanh rì tán lá, nhưng cảm thấy khu vườn như rộng hơn. Cảnh cũ còn đây, người hiền mãi mãi khuất bóng rồi…

Vị Đại tướng 'tốt nghiệp học viện quân sự bụi rậm'

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chưa bao giờ được đào tạo quân sự bài bản. Ông tự trào rằng mình đã tốt nghiệp học viện quân sự “bụi rậm”. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Tấm gương sáng ngời cho toàn quân học tập, noi theo

Tài năng, nhân cách, đạo đức cách mạng của Đại tướng là tấm gương sáng ngời cho toàn quân học tập và noi theo để xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sáng 22/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Chương trình đặc biệt kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chương trình không chỉ khắc họa một nhân cách lớn của thế kỷ 20, mà hơn hết là để khẳng định một giá trị Việt Nam bất diệt.