Đại dịch

Cập nhập tin tức Đại dịch

Chuyến bay đầu tiên từ Nga thẳng tới Triều Tiên sau đại dịch

Các chuyến bay giữa Triều Tiên và Nga sẽ được nối lại lần đầu tiên kể từ sau đại dịch Covid-19.

WHO tiếp tục ra cảnh báo mới về Covid-19

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, đại dịch Covid-19 vẫn còn nhiều biến động trước khi ổn định thành một mô hình có thể dự đoán được.

WHO báo cáo số ca mắc Covid-19 ở Đông Nam Á tăng 481%

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, số ca mắc Covid-19 ở Đông Nam Á trong 4 tuần qua cao hơn 481% so với cùng kỳ trước đó.

Bí ẩn sau đại dịch "nhảy múa đến chết" lan rộng khắp châu Âu thời Trung cổ

Tại thị trấn Aachen, Đức năm 1374, các nạn nhân bị mắc một hội chứng kỳ lạ khiến họ bị thôi thúc nhảy múa không ngừng, kiệt sức rồi qua đời. Dịch bệnh này lặp lại tại Pháp vào năm 1518.

Xác suất chúng ta phải đối mặt thêm với đại dịch toàn cầu khác sau Covid-19 là bao nhiêu?

Trên thực tế, trước Covid-19, những người sinh sau năm 1918, tức năm bùng phát đại dịch cúm, chưa từng phải gánh chịu đại dịch tương tự nào. Vậy, xác suất bùng phát thêm đại dịch tương tự Covid-19 trong tương lai là bao nhiêu?

Có thể ở nhà xấu hơn, đi xe xấu hơn nhưng không ai chấp nhận thuốc kém hơn

"Mọi người ở thế giới đều nói, có thể ở nhà xấu hơn, đi xe xấu hơn nhưng không ai chấp nhận thuốc kém hơn", Phó Thủ tướng nói Vũ Đức Đam nói trong phiên thảo luận kinh tế xã hội chiều 28/10.

Hơn 2.000 du khách mắc kẹt tại điểm nghỉ dưỡng hè nổi tiếng Trung Quốc

Hơn 2.000 du khách đang bị mắc kẹt tại một điểm đến du lịch mùa hè nổi tiếng ở miền nam Trung Quốc sau khi chính quyền áp đặt một lệnh phong tỏa đột ngột do sự bùng phát của đại dịch Covid-19.

Hơn 800 cán bộ, nhân viên y tế Hà Nội xin nghỉ việc, chuyển công tác

Năm 2021, toàn ngành y tế Hà Nội có 532 người xin nghỉ việc, 82 người xin chuyển công tác và từ tháng 1 - 4/2022, đã có 226 người nghỉ việc, 17 người xin chuyển công tác.

Bill Gates cảnh báo nguy cơ xảy ra đại dịch tiếp theo

Tỷ phú Bill Gates mới đây đã cảnh báo thế giới có nguy cơ xảy ra đại dịch mới từ 'một loại virus mà chúng ta đã biết'.

Khái niệm 'du lịch trả thù' gây tranh cãi

Thuật ngữ "du lịch trả thù" được nhắc đến nhiều khi ngành này dần phục hồi sau đại dịch. Tuy nhiên, thuật ngữ này bị nhiều người đánh giá là vớ vẩn.

Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam: Lần đầu tiên sau 2 năm tôi tự tin bỏ khẩu trang

Chuyên gia của WHO chia sẻ, lần đầu tiên sau 2 năm dịch bệnh Covid-19 bùng phát ông tự tin bỏ khẩu trang khi giao tiếp tại Việt Nam.

Thuỵ Điển đẩy mạnh hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực quyền lao động

Đại sứ quán Thụy Điển, VCCI và Chương trình Thụy Điển tại nơi làm việc (SWP) phối hợp tổ chức hội thảo “Đối thoại tại nơi làm việc đóng góp như thế nào tới kinh doanh bền vững trong và sau đại dịch”.

Gắng gượng vượt khó cả năm, đừng 'thăm gọi tài trợ' dịp Tết

Câu chuyện văn phòng cấp huyện ở Bình Dương xin doanh nghiệp 500 triệu đồng đón Tết dù đã bị yêu cầu trả lại nhưng hy vọng đây là trường hợp hãn hữu. Với một năm gắng gượng, khó khăn, đừng "thăm gọi tài trợ" dịp Tết.

Toàn văn phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp bất thường

Phát biểu khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 4/1.

Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường bàn về phục hồi kinh tế

Kỳ họp bất thường lần thứ nhất Quốc hội khóa XV, từ ngày 4-11/1 được khai mạc vào sáng nay (4/1).

Chạy tàu Cát Linh-Hà Đông, nhiều dự án giao thông lớn là sự kiện tiêu biểu của Hà Nội

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã công bố 10 sự kiện tiêu biểu của thành phố Hà Nội năm 2021. 

"Nếu chúng ta không kịp thời đón, các DN sẽ chuyển sang các nước thuận tiện hơn"

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi nhận định: "Kinh tế thế giới bắt đầu phục hồi, nếu chúng ta không kịp thời đón, các DN sẽ chuyển sang các nước thuận tiện hơn, như vậy chúng ta lại lỡ nhịp để khôi phục phát triển kinh tế".

 

Thủ tướng: Dịch bệnh dần đi qua nhưng tình quân dân mãi đọng lại trong tim

Dịch bệnh dần đi qua, nhưng tình quân dân mãi đọng lại trong tim của mọi người con đất Việt. Nghĩa tình quân dân là mạch nguồn cuộn chảy từ khi thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nghĩa tình quân dân là giá trị nội lực, vượt qua khó khăn, làm nên thắng lợi

Tối ngày 19/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Chương trình "Nghĩa tình quân dân" – chương trình giao lưu nghệ thuật, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phòng, chống dịch Covid-19.

Sớm 'mở cửa' đất nước để không lỡ nhịp phục hồi, phát triển kinh tế

Các Đại sứ cho rằng, nếu không mở cửa kịp thời để đón các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam thì sẽ "lỡ nhịp" phục hồi phát triển kinh tế trong bối cảnh thế giới bắt đầu phục hồi.