công nghiệp quốc phòng

Cập nhập tin tức công nghiệp quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng: Nhiều người làm ở Boeing, Airbus vẫn về nước cống hiến

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng chia sẻ, có những người từng làm cho Boeing, Airbus, Lockheed Martin lương rất cao, cuộc sống đầy đủ nhưng vẫn về Việt Nam làm việc.

Sẽ có cơ chế phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp sẽ có cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển vũ khí trang bị kỹ thuật chiến lược.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Italy lần thứ 4

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó tập trung vào trao đổi đoàn các cấp, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ - sỹ quan, hợp tác công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ sản xuất các sản phẩm lưỡng dụng...

Những nguyên tắc ưu tiên phát triển công nghiệp quốc phòng Anh

Anh là một trong những cường quốc quân sự hàng đầu thế giới. Do vậy, nước này cũng đặt ra các nguyên tắc để phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình.

Thủ tướng: Tự lực, tự cường phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chủ động, tự lực, tự cường phát triển công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia.

Xây dựng công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng

Bộ Quốc phòng xác định xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng bảo đảm tinh, gọn, mạnh, thống nhất về quản lý nhà nước; theo hướng hiện đại, lưỡng dụng vừa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Việt-Nhật thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng

 Bộ trưởng hai nước đã chứng kiến lễ ký kết bản ghi nhớ về định hướng thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Hình ảnh nữ Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ tại Hà Nội

Sáng nay, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch chủ trì lễ đón chính thức nữ Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ.