cổ phiếu Facebook

Cập nhập tin tức cổ phiếu Facebook

Mark Zuckerberg có hành động ít ai ngờ với cổ phiếu của Facebook

Kể từ tháng 11 năm ngoái, hầu như ngày nào Mark Zuckerberg cũng bán đi cổ phiếu Facebook mà mình đang nắm giữ. Đây được xem là một động thái khá bất ngờ của "ông chủ" Facebook.

iOS 14.5 làm rung chuyển ngành quảng cáo, cổ phiếu Facebook tăng kỷ lục

iOS 14.5 làm rung chuyển ngành quảng cáo; Cổ phiếu Facebook đạt mức kỷ lục; Microsoft chứng nhận bé 4 tuổi là chuyên gia CNTT;... là những thông tin nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.

Facebook bị Ủy ban Thương mại Mỹ phạt 5 tỷ USD, cổ phiếu hãng này vẫn tăng vọt

Ủy ban Thương mại Mỹ (FTC) đã quyết định thông qua mức phạt 5 tỷ USD (khoảng 116,3 nghìn tỷ đồng) với Facebook vì vi phạm quyền riêng tư của người dùng.

Facebook bị cú sốc chưa từng có, Mark Zuckerberg trải qua một đêm khủng hoảng

Cổ phiếu lao dốc khiến Facebook mất 130 tỷ USD và tài sản ông Mark Zuckerberg cũng “bay” 17 tỷ USD chỉ trong một ngày.

Cổ phiếu Facebook lao dốc, 'thổi bay' hàng chục tỷ USD của Mark Zuckerberg

Cổ phiếu Facebook tiếp tục giảm 5% trong phiên giao dịch ngày 27/3 sau khi CEO Mark Zuckerberg đồng ý điều trần trước Quốc hội về vụ bê bối dữ liệu người dùng của công ty.

Mỹ tuyên bố điều tra vụ bê bối thông tin, cổ phiếu Facebook lao dốc

Ủy ban thương mại liên bang cho biết đang điều tra scandal của Facebook sau hàng loạt bài viết trên các trang báo lớn lên án mạng xã hội này "bán đứng" người dùng.

CEO Facebook bán tháo cổ phiếu ba tuần trước bê bối

CEO Mark Zuckerberg đã bán tháo lượng lớn cổ phiếu Facebook ba tuần trước khi bê bối rò rỉ thông tin người dùng nổ ra.

Cổ phiếu Facebook tiếp tục lao dốc, gần 50 tỷ USD đã 'bốc hơi'

Trong phiên giao dịch ngày 20/3, giá cổ phiếu mạng xã hội lớn nhất thế giới sụt 3%, sau khi lao dốc gần 8% trong phiên trước đó, vốn hóa thị trường theo đó sụt 49,4 tỷ USD.

Facebook 'bốc hơi' 37 tỷ USD sau nghi vấn thông tin người dùng bị rò rỉ

Công ty phân tích dữ liệu được tạo ra bởi chiến dịch bầu cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khai thác dữ liệu cá nhân của khoảng 50 triệu người dùng cho mục đích riêng.