cổ phần hóa

Cập nhập tin tức cổ phần hóa

Tổng công ty Sông Hồng vừa có CEO bị bắt: Nợ nghìn tỷ, cổ đông lớn mới xuất hiện

Công ty CP Đầu tư Địa ốc Sông Hồng (Song Hong Land) là nhà đầu tư tổ chức đã bỏ ra gần 139 tỷ đồng để mua 13,23 triệu cổ phiếu SHG của Tổng công ty Sông Hồng.

Bộ Công Thương muốn chuyển đi 11 doanh nghiệp, cả 'ông lớn' lợi nhuận nghìn tỷ

Bộ Công Thương đề xuất chuyển 11 doanh nghiệp do Bộ này quản lý về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và SCIC, trong đó có cả những "ông lớn" đang ăn nên làm ra

Thâu tóm doanh nghiệp nhà nước: 'Giết chết' sản xuất, chiếm lấy đất vàng

Một số DN Nhà nước sau khi cổ phần hóa đã chuyển đổi mô hình sản xuất kinh doanh để khai thác lợi thế từ đất đai, dẫn đến hệ lụy “giết chết” hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nhà nước nắm giữ tối thiểu 65% vốn điều lệ ngành ngân hàng, hàng không

Với doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu, thoái vốn trong giai đoạn 2021-2025, Nhà nước nắm từ 65% vốn điều lệ trở lên tại 7 lĩnh vực, trong đó có tài chính, ngân hàng, hàng không.

Hậu cổ phần hoá thua lỗ ngàn tỷ: Lời cảnh báo từ Bộ Tài chính

Nhiều doanh nghiệp "hậu cổ phần hóa" vẫn ngập trong thua lỗ. Trong khi đó, việc bán vốn của nhà nước tại không ít các doanh nghiệp thua lỗ này bị ế ẩm do "ảo tưởng" về mức giá.

DN nhà nước có trăm miếng đất vàng, 'mồi ngon' khi cổ phần hoá

Coi đất đai, đặc biệt là đất ở vị trí đắc địa, là “miếng mồi ngon” khi cổ phần hóa, chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh thẳng thắn chỉ ra rằng nhiều trường hợp doanh nghiệp nhà nước (DNNN) tham gia cổ phần hoá chỉ vì đất.

Giải cứu doanh nghiệp CPH thua lỗ, trông chờ nhân tố mới

Nếu không “thay máu” về quản trị, hoạt động của những doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa vẫn sẽ không có sự thay đổi đáng kể, đặc biệt là những doanh nghiệp đang đối mặt với khó khăn về tài chính, kinh doanh thua lỗ.

 

Chính phủ 'điểm tên' loạt doanh nghiệp nhà nước thua lỗ nghìn tỷ

Chính phủ điểm mặt những doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước làm ăn thua lỗ, âm nặng vốn chủ sở hữu.

Hậu cổ phần hóa thua lỗ nghìn tỷ: Trông đợi nhân tố đầu tư chiến lược

Việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước phải tiến hành thực chất hơn, trong đó phải phát huy kinh nghiệm quản trị của những nhà đầu tư chiến lược. 

Khó khăn hậu cổ phần hóa: Nhà nước thua lỗ, nhà đầu tư mất tiền

DNNN dù đã CPH nhưng không có nhiều thay đổi khi tỷ lệ nhà nước nắm giữ còn cao. Nhiều DN khó khăn, thua lỗ, chật vật tồn tại trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.

Chỉ còn 5 tháng cho kế hoạch cổ phần hóa 91 doanh nghiệp

Số doanh nghiệp còn phải thực hiện cổ phần hóa theo kế hoạch là 91 trong khoản thời gian vỏn vẹn 5 tháng cuối năm.

EVNGENCO1: Nỗ lực thực hiện lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp

Năm 2020, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) là công tác tái cơ cấu, thực hiện lộ trình cổ phần hóa. EVNGENCO1 đã và đang nỗ lực vượt khó khăn, thách thức để hoàn thành bước chuyển mình quan trọng này.

 

Từ số 0 đến 190 tỷ USD, cực hút hấp dẫn của Việt Nam

Chứng khoán Việt Nam trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, biến động mạnh nhưng nhìn chung theo xu hướng đi lên và sau 20 năm đã có quy mô ngang với ngành ngân hàng. Đây là một kênh hấp dẫn các tổ chức lớn nước ngoài.

Thực hư Việt Nam mua lại Sabeco, thông tin chính thức từ Bộ Công Thương

Thông tin Bộ Công Thương có thể sẽ mua lại số cổ phần của Sabeco là không chính xác.

Tổng công ty 319 khẳng định uy tín, thương hiệu doanh nghiệp quốc phòng

Ngày 29/5/2020 Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị bàn giao chức danh Tổng giám đốc, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, phương hướng 6 tháng cuối năm 2020 và công tác cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp.

Sai phạm đất đai cổ phần hóa, kiến nghị kiểm điểm loạt chủ tịch tỉnh

Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều vấn đề trong sử dụng đất đai ở địa phương này và kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm nhiều tập thể, cá nhân.

Cuối năm, DN lớn chuyển tỷ USD vào ngân sách nhà nước

Sự chuyển mình của các doanh nghiệp Nhà nước lớn trong vài năm gần đây cũng như những chính sách thoái vốn đã tạo ra một dòng tiền lớn chảy vào ngân sách nhà nước

Nợ 11 ngàn tỷ, Bộ Tài chính cảnh báo Tổng công ty Sông Đà

Tổng công ty Sông Đà chính thức chuyển thành công ty cổ phần từ ngày 6/4/2018. Tuy nhiên, đến nay tình hình tài chính vẫn không mấy sáng sủa.

Sự thật về 2.495 tỷ đồng SABECO phải nộp vào ngân sách

Sau khi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính có ý kiến, Kiểm toán Nhà nước cho hay đã điều chỉnh không tiếp tục đề nghị SABECO nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 2.495 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối đến ngày 31/12/2016.

Chủ trương lớn, đề ra cao thực hiện thấp, bao năm rồi vẫn thế

Tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, phê duyệt phương án cơ cấu lại chậm, không đạt được theo kế hoạch đã đề ra.