chùa Tam Chúc

Cập nhập tin tức chùa Tam Chúc

Lễ rước nước độc đáo tại chùa Tam Chúc

Lễ rước nước là nghi lễ độc đáo tại chùa Tam Chúc để dâng nước lễ Phật, lễ Thánh cầu năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an, hạnh phúc.

Khôi phục Lễ hội chùa Tam Chúc là mong mỏi của nhân dân

Lễ khai hội chùa Tam Chúc xuân Giáp Thìn năm 2024 diễn ra ngày 21/2 có sự tham gia của đông đảo Phật tử và người dân.

Vạn du khách đổ về chùa Tam Chúc, chen chân cả tiếng chờ lên thuyền du xuân

Ngày 17/2 (tức mùng 8 tháng Giêng âm lịch) vào ngày cuối tuần, hàng vạn du khách đã đổ về chùa Tam Chúc (Hà Nam) du xuân. Khu vực đón khách lên thuyền vào khu du lịch cũng chật kín người chờ đợi.

Không còn cảnh đông nghẹt người đầu năm mới ở chùa Tam Chúc

Hơn 2 vạn người đổ về chùa Tam Chúc -  ngôi chùa lớn nhất thế giới để chiêm bái, tham quan trong 2 ngày Tết Giáp Thìn. Cảnh chen lấn, đông nghẹt không còn tái diễn tại đây như dịp Tết những năm trước.

Hàng nghìn người tham gia đại lễ Phật Đản ở chùa Tam Chúc

Tối 2/6, chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) tổ chức đại lễ Phật Đản 2023, thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử tham dự.

Không có chuyện 'đinh tặc' xuất hiện tại chùa Tam Chúc

Sự việc du khách nhặt được hàng loạt đinh vít tại bãi đỗ xe chùa Tam Chúc không phải do nạn 'đinh tặc'.

Hàng chục người gồng mình đẩy xe kiệu nước nặng gần 1 tấn leo dốc

Ngoài gần 150 con thuyền diễu hành trên hồ, khi lên bờ mỗi một xe rước nước không động cơ phải dùng sức đẩy của gần 30 người cả nam và nữ để leo qua 3 đoạn dốc rất cao. Hình ảnh tại Lễ hội chùa Tam Chúc (Hà Nam), sáng 2/2.

Hình ảnh nghi lễ rước nước khai hội chùa Tam Chúc

Sáng 2/2, chùa Tam Chúc (Hà Nam) tổ chức lễ khai hội, song hành với đó là nghi lễ rước nước linh thiêng thu hút được rất nhiều người tham gia.

Du khách chen chân lên chùa Tam Chúc ngày mùng 6 Tết

Ngày 27/1 (mùng 6 Tết), hàng vạn du khách đổ về chùa Tam Chúc (Hà Nam) tham quan, chiêm bái khiến mọi ngả đường lên chùa đều trong tình trạng chen chân.

Hàng nghìn người du xuân ở ngôi chùa lớn nhất Việt Nam

Sáng mùng 2 Tết, hàng nghìn người đổ về khu du lịch Tam Chúc (Hà Nam) lễ bái và vui chơi đầu năm mới. Các khu vực quầy vé, dịch vụ xe điện, thuyền chở khách trên hồ luôn trong cảnh tấp nập.

Nghìn người đội mưa về dự lễ Vu lan tại chùa Tam Chúc

Dù trời mưa nhưng hàng nghìn phật tử khắp nơi đã đổ về chùa Tam Chúc để tham dự đại lễ Vu lan báo hiếu.

Đề xuất xây đô thị nghỉ dưỡng gần 1.000ha trong ‘siêu chùa’ Tam Chúc

UBND tỉnh Hà Nam đề xuất Thủ tướng cho phép điều chỉnh quy hoạch khu du lịch quốc gia Tam Chúc trong đó bổ sung đô thị du lịch, nghỉ dưỡng quy mô gần 1.000ha vào quần thể khu du lịch Tam Chúc.

Sở VHTT&DL Hà Nam chấn chỉnh về khu du lịch Tam Chúc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nam sau khi tiến hành kiểm tra tại chùa Tam Chúc đã yêu cầu BQL khu du lịch tâm linh này phải đảm bảo biện pháp 5K trong phòng chống dịch.

Trăm ngàn người đổ về Tam Chúc: Đừng đi chùa như việc thi đua

Đến nay, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt, nhưng không có nghĩa nguy cơ không còn. Đầu xuân, xin đừng đi chùa như một cuộc thi đua, một phong trào tới vụ.

'Biển người' tại chùa Tam Chúc trong ngày cuối tuần

Thượng tọa Thích Minh Quang, Phó trụ trì chùa Tam Chúc, cho biết các biện pháp phòng dịch đã không được đảm bảo tuyệt đối trong ngày 14/3 do du khách đổ về chùa quá đông.

Tranh cãi việc thờ, dựng tượng người đã khuất trong chùa Tam Chúc

Dư luận đang tranh cãi gay gắt việc có nên dựng tượng người đã khuất trong khu du lịch tâm linh Tam Chúc.

Bơm nghìn tỷ xây chùa, ông lớn Xuân Trường ‘chây ì’ nộp thuế cả thập kỷ

- Theo Kiểm toán nhà nước (KTNN), đơn vị này đã nhiều lần đưa Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường vào danh mục kiểm tra, đối chiếu thế nhưng doanh nghiệp bằng nhiều lý do vì bận xây chùa, bận tổ chức lễ hội đã không chấp hành…

Tổng cục Quản lý đất đai phản hồi việc cấp đất xây chùa

- Lãnh đạo Tổng cục đất đai cho biết, Bộ Tài nguyên Môi trường (TN-MT) sẽ yêu cầu UBND 3 tỉnh Ninh Bình, Hà Nam và Thái Nguyên báo cáo về việc cấp đất để xây chùa.

'Doanh nghiệp Xuân Trường không sở hữu mét đất nào ở Bái Đính'

 Đại diện DN Xuân Trường khẳng định, không sở hữu một m2 đất nào tại các danh thắng Bái Đính, Tam Chúc. Chùa xây xong thành tài sản chung của nhân loại...

Bộ trưởng TN&MT trả lời về việc cấp đất cho đại gia Xuân Trường xây chùa

Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký văn bản trả lời chất vấn của ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) về việc cấp hàng ngàn ha đất cho DN xây chùa.