Gia đình chị Trịnh Thị Nhi và anh Lê Văn Trung (trú thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống chưa khi nào hết vất vả. Chị Nhi ở nhà làm ruộng, thỉnh thoảng ai thuê gì làm nấy. Trong khi đó anh Trung đi phụ hồ khắp nơi, chật vật kiếm từng đồng để nuôi 3 người con ăn học. Mùa nắng công việc còn ổn định, đến mùa mưa, anh lại về quê phụ vợ làm nông.

z5232874686715 90f8e0c445a415d2dc30466301d8e64c 1.jpeg
Chồng vừa qua đời, con trai phát hiện mắc bệnh ung thư xương đùi trái.

Bất hạnh ập đến vào cuối năm 2022, sau một thời gian ốm sốt không khỏi, anh Trung đi khám thì bàng hoàng khi nghe bác sĩ thông báo mình đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Chẳng biết căn bệnh âm thầm đến với anh từ bao giờ, nhưng chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi, sức khoẻ anh suy kiệt trầm trọng.

Ngay cả khi chị Nhi hỏi vay khắp nơi được số tiền 50 triệu đồng thì cũng chẳng kịp để duy trì sự sống cho chồng. Tháng 2/2023, anh Trung qua đời để lại vợ con nheo nhóc cùng một khoản nợ lớn.

z5232874684404 bcd5f8a7e73ad634e309652fd589dedc.jpeg
Căn bệnh quái ác đang đe dọa đến tính mạng em Thông từng ngày.

Một mình chị Nhi gồng gánh thay chồng lo kinh tế, lại vừa chăm sóc các con. Nỗi đau chưa nguôi ngoai thì chỉ 8 tháng sau ngày chồng mất, con trai út của chị là em Lê Văn Thông cảm nhận được nhiều triệu chứng lạ trên cơ thể. Đưa con đi khắp bệnh viện huyện, tỉnh rồi ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), kết quả cuối cùng khiến chị rụng rời chân tay. Em Thông đã bị ung thư xương đùi trái.

Chỉ trong chưa đầy 1 năm, căn bệnh hiểm nghèo liên tiếp tấn công gia đình chị. "Ngày nhận kết quả xét nghiệm của con, chân tôi run rẩy đứng không vững. Chồng đã không còn, nay tôi lại đi theo chăm sóc con, chẳng còn ai làm ra kinh tế. Mà cũng chẳng thể vay mãi được vì vay rồi không biết bao giờ mới trả được", chị Nhi nghẹn ngào. Gạt nước mắt, chị lại tự động viên chính mình rồi tiếp tục vay mượn người thân, bạn bè số tiền 12 triệu đồng cho con chữa bệnh.

Em Thông bắt đầu bước vào những đợt truyền hoá chất cam go. Đứa trẻ đã đủ tuổi nhận thức được tính nguy hiểm của căn bệnh, lo sợ mình sẽ gặp kết quả xấu nhất. Sau 6 đợt truyền hóa chất, bác sĩ cho biết Thông đã đủ điều kiện ghép xương. Tuy nhiên, chi phí cho ca ghép xương lên đến hơn 300 triệu đồng.

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2024, chị Nhi muối mặt tiếp tục gõ cửa nhà người quen để hỏi vay tiền. May mắn Thông kịp thời được ghép chân, song quá trình điều trị sắp tới còn kéo dài. Điều này đồng nghĩa với việc gia đình vẫn cần tiếp tục chi trả các khoản tiền thuốc đắt đỏ nằm ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ.

z5232874668614 2530e2ba1d987ac7bd85c6cf85bc2d98.jpeg
Tình cảnh cảnh của em Lê Văn Thông lúc này đang rất cần sự giúp đỡ.

Tính tới thời điểm hiện tại, số tiền chị Nhi đang nợ đã lên tới hơn 500 triệu đồng. Chưa kể, ngoài Thông, chị còn hai người con vẫn đang độ tuổi đi học. Chứng kiến mẹ vất vả, các em từng xin mẹ cho nghỉ học để đi làm. Nhưng với độ tuổi chưa thành niên, dù đi làm thì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu, tương lai sẽ hết sức mờ mịt.

Bà Lê Thị Hảo, Bí thư chi bộ tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình chị Trịnh Thị Nhi thực sự rất khó khăn. Chồng chị mới mất do mắc bệnh ung thư, còn chưa đầy năm thì con trai Lê Văn Thông cũng mắc bệnh ung thư xương. Khó khăn chồng chất, rất mong cộng đồng ra tay giúp đỡ.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 

1. Gửi trực tiếp: Chị Trịnh Thị Nhi, ở Tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại: 0388399569. 

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2024.069 (em Lê Văn Thông)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: Báo VIETNAMNET

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Vietinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamNet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc: Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 27 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP.HCM. Điện thoại: 19001081