cao đẳng nghề

Cập nhập tin tức cao đẳng nghề

Giải thể một trường cao đẳng thuộc quân đội sau 13 năm hoạt động

Trường Cao đẳng Nghề số 23, Bộ Quốc phòng, chính thức giải thể sau 13 năm hoạt động.

Giải thể một trường cao đẳng thuộc quân đội

Trường Cao đẳng Nghề số 8 thuộc Bộ Quốc phòng chính thức bị giải thể.

Đề xuất đưa học viên trường nghề vào doanh nghiệp vừa học, vừa làm

Ông Trương Anh Dũng, Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đề xuất cung ứng lao động tạm thời cho các doanh nghiệp bằng lực lượng là học sinh, sinh viên trường nghề theo hình thức thực hành, thực tập, vừa học, vừa làm.
 

Bước rẽ sang trường nghề của sinh viên năm 3

- Đang học năm 3 tại một trường đại học ở TP.HCM, Cao Xuân Giá bỏ ngang rồi đi làm pha chế cà phê. Một năm sau, cậu đăng ký vào học trường nghề, tốt nghiệp loại giỏi và nung nấu xây dựng cho mình thương hiệu cà phê riêng.

Trường CĐ nghề Công nghệ cao Hà Nội tuyển sinh hệ 9+ (tốt nghiệp THCS)

Năm học 2019 - 2020, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tổ chức đào tạo hệ Trung cấp/Cao đẳng có đầu vào từ THCS. Nhà trường cam kết 100% SV tốt nghiệp đạt chuẩn đầu ra có việc làm với thu nhập từ 5 - 15 triệu/tháng.

Sinh viên thực tập ngành điện bị bóc lột sức lao động?

Học ngành cơ điện tử nhưng nhiều sinh viên năm nhất tại một trường cao đẳng nghề ở Hà Tĩnh khi đi thực tập lại bị biến thành “công nhân” xúc cát, bốc gạch trong điều kiện khắc nghiệt.

Sẽ đào tạo trực tuyến toàn hệ thống giáo dục nghề nghiệp

Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và xã hội cho biết tất cả các hoạt động của giáo dục nghề nghiệp sẽ được thực hiện trực tuyến.

Cơ hội liên thông từ cao đẳng lên đại học chính quy cho thí sinh dưới 15,5 điểm

Năm 2017, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM tiếp tục tuyển sinh 14 ngành cao đẳng chính quy. Thí sinh dưới 15,5 điểm có thể học cao đẳng liên thông lên đại học chính quy.

Năm 2017 tuyển 2,2 triệu học viên nghề

Số lượng tuyển sinh của giáo dục nghề nghiệp là 2,2 triệu người, trong đó tuyển sinh trình độ CĐ, TC là 540 nghìn người, trình độ sơ cấp và dưới 3 tháng là 1,66 triệu người.

Thu nhập bình quân của SV cao đẳng nghề là 4.2 triệu/tháng

 Năm 2016 có 70% người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề có việc làm. Mức thu nhập bình quân của sinh viên tốt nghiệp cao đẳng nghề là 4,2 triệu đồng/ tháng, trung cấp nghề là 3,6 triệu đồng/ tháng. 

"Khi người ta ra nhảy thì mình chỉ chụm lại với nhau thôi!"

Nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hằng cho rằng, đào tạo nghề không chỉ là dạy cho những người đi làm thuê mà phải đào tạo những con người ra để làm chủ.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Chuyển đổi chỉ có lợi cho trường nghề

Ngày 16/1, Hội nghị Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp diễn ra như một cuộc đối thoại trực tiếp giữa những nhà quản lý với các trường cao đẳng, trung câp nghề.

Học sinh chê, trường nghề hấp hối

Gặp khó trong việc tuyển sinh đầu vào, nhiều cơ sở đào tạo nghề tại Đà Nẵng không có sinh viên, buộc phải đóng cửa, hoặc phải khai tử một số chuyên ngành và đào tạo theo hướng cầm cự.

Lần đầu tiên tổ chức thi tay nghề hoạn lợn

Thiến, hoạn lợn con là một trong bốn nghề thuộc chuyên ngành nông nghiệp lần đầu tiên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thi.

Đầu tư xây 9 trường cao đẳng nghề thành chất lượng cao

Tổng cục Dạy nghề và Hội đồng Anh hôm nay (28/1) đã ký biên bản ghi nhớ về về xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng tại một số trườngCĐ nghề được đầu tư thành trường chất lượng cao tại Việt Nam.