Bộ trưởng trần tuấn anh

Cập nhập tin tức Bộ trưởng trần tuấn anh

"Phải làm cho người dùng thấy được ưu thế và dễ dàng tiếp cận với dịch vụ công trực tuyến"

Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, bên cạnh việc lựa chọn các dịch vụ công có lượng hồ sơ lớn, tác động trực tiếp đến người dân để triển khai thì phải làm cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến trở nên dễ sử dụng, dễ tiếp cận nhất.

Bộ trưởng ngẫu hứng làm thơ tặng thầy trò ngày khai giảng

- Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã ngẫu hứng làm 4 câu thơ để tặng thầy và trò Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội trong lễ khai giảng năm học mới 2019-2020.

 

Lập 1 Tổng cục, lập tức giảm 40-50% đầu mối cấp dưới

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh khẳng định, việc thành lập Tổng cực Quản lý thị trường giảm từ 40 đến 50% đầu mối chi cục và đội quản lý thị trường.

Khát vọng đổi mới, cống hiến của các bộ trưởng

Các bộ trưởng chia sẻ một quyết tâm hành động mạnh mẽ với khát vọng đổi mới, sáng tạo và cống hiến, mong một năm Mậu Tuất 2018 thành công. 

Bộ Công Thương xử lý vụ vây cá mập phơi tại trụ sở Thương vụ Chile

Liên quan đến thông tin "vây cá mập phơi trên nóc nhà" trụ sở Thương vụ thuộc Đại sứ quán Việt Nam tại Chile, Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi Bộ Ngoại giao đề nghị phối hợp, xác minh.

Bộ trưởng Công Thương: Áp lực duy nhất là đòi hỏi của xã hội

Khởi sự cải cách, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh nói: áp lực duy nhất là áp lực của xã hội, áp lực của người dân, doanh nghiệp.

Doanh nghiệp kêu phải vắt chân lên cổ chạy thủ tục

Doanh nghiệp kêu phải chạy vắt chân lên cổ may ra mới kịp làm giấy phép xuất nhập khẩu chỉ vì thủ tục kiểm tra chuyên ngành quá rắc rối.

Thủ tướng: Ngành Công Thương bị vấp nhưng chưa ngã

Thủ tướng nhấn mạnh: Năm 2016 vừa qua, ngành Công Thương đã bị vấp nhưng chưa ngã, và có sự vươn lên mạnh mẽ.

Thép Cà Ná: Bộ trưởng Công Thương sẵn sàng chịu trách nhiệm trước dân

"Nếu xảy ra những hệ luỵ xấu thì việc xem xét từ chức của một Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng là quá nhỏ bé...".

Bộ trưởng Công thương nói về loại 3 nhân sự khỏi quy hoạch thứ trưởng

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho rằng trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, yêu cầu của một Chính phủ liêm chính, kiến tạo, thì không có chỗ cho mối quan hệ cá nhân, phi pháp lí, vượt lên trên luật pháp.

Quy định 'hành' DN bị kêu ca, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh quyết cắt bỏ

Thêm một thông tư gây tốn kém, phiền hà cho DN nhiều năm nay đã bị Bộ trưởng Trần Tuấn Anh bãi bỏ.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh truy trách nhiệm dự án ngàn tỷ 'đắp chiếu'

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu khẩn trương xử lý dứt điểm dự án thua lỗ, đắp chiếu, không để tiếp tục kéo dài gây thiệt hại cho Nhà nước;

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh: Quyết định cắt giảm chưa từng có

Bộ Công Thương bãi bỏ 15 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 108 thủ tục trong tổng số 443 thuộc phạm vi Bộ quản lý

Bộ trưởng nợ lời hứa từ chức và trả lời về sân sau thứ trưởng

Sau 2,5 ngày chất vấn, cử tri tiếp tục ngóng chờ khi hàng loạt câu hỏi “nóng” chưa được các bộ trưởng giải đáp.

Thủ tướng: Văn hóa từ chức là cần thiết

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời câu chất vấn của ĐB Dương Trung Quốc về văn hóa từ chức.

Mỗi bộ quản một loại phân bón

Phân bón vô cơ giao cho Bộ Công thương quản lý, nhưng phân hữu cơ lại dưới sự quản lý của Bộ NN&PTNT, dẫn đến chồng chéo.

Dự án tiêu tan ngàn tỷ: Có thể xem xét trách nhiệm hình sự

Bộ trưởng Công thương Trần Tuấn Anh đăng đàn trả lời chất vấn trước QH.

Bộ Công thương rút kinh nghiệm sâu sắc công tác cán bộ

Tổ công tác của Thủ tướng kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng tại Bộ Công thương.

Bộ trưởng Công Thương: Nhiêu khê cản trở xã hội không có đất sống

“Đã đến lúc, chúng ta phải ‘cởi trói’ cho doanh nghiệp. Nếu chúng ta không gỡ bỏ những thủ tục phiền hà, cải cách thể chế thì chúng ta đang cản trở sự phát triển của xã hội", Bộ trưởng Công Thương nói.

Bộ trưởng Công thương bị đe dọa, mua chuộc

“Chúng tôi chịu nhiều áp lực khi đấu tranh chống lại đa cấp bất chính, biến tướng. Trực tiếp tôi là bộ trưởng, rồi thứ trưởng và cục trưởng cục quản lý cạnh tranh nhận được nhiều cuộc điện thoại đe dọa, mua chuộc”