Bộ trưởng GD-ĐT

Cập nhập tin tức Bộ trưởng GD-ĐT

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Giáo dục không nên chỉ dừng lại ở vượt khó

Theo Bộ trưởng GD-ĐT, nếu giáo viên chỉ vượt khó mà không vượt lên bản thân vẫn chỉ dừng là một nền giáo dục vượt khó. “Vì vậy, còn rất nhiều việc chúng ta phải làm ở phía trước, mặc dù sự vượt khó đã là vô cùng đáng quý", ông nói.

Bộ trưởng Giáo dục: 'Hiệu trưởng không phải là những ông quan trong trường học'

“Hiệu trưởng không phải ông quan trong cơ sở giáo dục mà là người hỗ trợ, dẫn dắt đổi mới”, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn nói về tầm quan trọng của hiệu trưởng trong đổi mới Giáo dục.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Giáo dục Toán học 'cần một phen đổi mới'

Đó là chia sẻ của Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị Toán học toàn quốc lần thứ X diễn ra ngày 8/8. Đây là hoạt động lớn nhất của cộng đồng Toán học Việt Nam, tổ chức 5 năm một lần.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng Giáo dục ASEAN lần thứ 12 sẽ chính thức được diễn ra ngày 13/10 do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Việt Nam Nguyễn Kim Sơn chủ trì.

Bộ trưởng GD-ĐT nói rõ về giá sách giáo khoa, tăng học phí

Tại phiên thảo luận về KT-XH chiều 1/6, Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã phát biểu làm rõ một số nội dung đại biểu Quốc hội quan tâm như giá SGK, tăng học phí.

Bộ trưởng GD-ĐT nói về việc sách giáo khoa đắt gấp 2-3 lần

Tại phiên thảo luận tổ ở Quốc hội sáng nay (25/5), Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã thông tin rõ trước dư luận xã hội việc giá sách giáo khoa tăng 2-3 lần.

Bộ trưởng GD-ĐT: Phải tìm cách tăng thu nhập cho giáo viên mầm non

Chia sẻ với giáo viên mầm non là thời gian làm việc dài, áp lực lớn, yêu cầu cao, nhưng thu nhập thấp, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho rằng, phải bằng nhiều cách thức để tháo gỡ, làm sao tăng thu nhập thực tế để giáo viên gắn bó với nghề.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Cần chấm dứt việc học theo Văn mẫu

Với giáo dục Trung học, Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh tới tinh thần học thật, thi thật. Riêng với môn Ngữ văn, cần chấm dứt học theo văn mẫu, bài mẫu, dẫn tới triệt tiêu sự sáng tạo của thầy và trò.

'Khi nền giáo dục bị tổn thương, thời gian phục hồi sẽ rất dài'

Đó là phát biểu của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khi nhắc đến những khó khăn, thách thức với năm học mới diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: 'Những gì là hình thức thì kiên quyết loại bỏ'

Đó là khẳng định của Bộ trưởng GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn khi làm việc về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT tại tỉnh Hà Giang mới đây (25 -26/6)

PGS.TS Nguyễn Kim Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đối với PGS.TS Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trả lời 3 thắc mắc của cử tri Hà Nội

Theo Bộ trưởng GD-ĐT, hiện nay Việt Nam có trên 1 triệu giáo viên, nhưng có một số trường hợp cá biệt. Tuy nhiên, không nên đồng nhất cá biệt để làm hoen ố hình ảnh giáo viên.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhận trách nhiệm vụ gian lận thi cử

Nhắc tới vụ gian lận thi cử, Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ nói: Với trách nhiệm cá nhân là Bộ trưởng, phụ trách ngành, tôi xin nhận trách nhiệm, thiếu sót ở một số công việc.

ĐB chất vấn Bộ trưởng Nhạ về dự thảo đuổi học SV hoạt động mại dâm 4 lần

ĐB Phạm Minh Hiền chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ về dự thảo thông tư của Bộ GD-ĐT quy định đuổi học sinh viên hoạt động mại dâm 4 lần.

Đuổi học SV hoạt động mại dâm: Bộ trưởng GD nói sai thì phải sửa

Liên quan dự thảo quy định SV sư phạm hoạt động mại dâm 4 lần sẽ bị đuổi học, Bộ trưởng GD-ĐT khẳng định: “Sai thì phải sửa”.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói gì sau kết quả tín nhiệm

Bộ trưởng GD&ĐT chia sẻ, kết quả lấy phiếu tín nhiệm là động lực để bản thân ông và toàn ngành cố gắng hơn nữa.

Bộ GD-ĐT cắt giảm, đơn giản hóa hơn 100 điều kiện kinh doanh giáo dục năm 2018

Bộ GD-ĐT vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ kết quả thực hiện nhiệm vụ rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục năm 2018.

Bộ trưởng GD-ĐT làm thành viên UB quốc gia về Chính phủ điện tử

Thủ tướng phê duyệt ông Phùng Xuân Nhạ, Bộ trưởng GD-ĐT làm thành viên Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử.

3 điểm/môn cũng vào sư phạm và câu trả lời chân thật của Bộ trưởng

Bộ trưởng GD-ĐT thừa nhận tình trạng đầu vào sư phạm quá thấp là vấn đề đáng báo động, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục sư phạm.

ĐB chất vấn Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ khiến máy tính của Quốc hội 'bị treo'

Hơn một tiếng sau khi phiên chất vấn Bộ trưởng GD-ĐT bắt đầu, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thông báo, có 80 ĐB đã đăng ký chất vấn và tranh luận nên hệ thống máy chịu không nổi, bị treo.