Bộ giáo dục

Cập nhập tin tức Bộ giáo dục

Bộ Giáo dục-Đào tạo có thứ trưởng mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với bà Ngô Thị Minh.

Bộ Giáo dục có Chánh Văn phòng mới

- Ngày 26/3, Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Bộ GD-ĐT cho ông Trần Quang Nam với thời hạn 5 năm.

Bổ nhiệm 2 vụ trưởng mới của Bộ Giáo dục

- Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa trao quyết định điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ và Vụ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc mới.

Bộ Giáo dục có Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học mới

- Ngày 17/3, Bộ GD-ĐT đã tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học cho PGS.TS Nguyễn Xuân Thành, nguyên là phó vụ trưởng vụ này. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Hàn Quốc xóa bỏ trường “con nhà giàu”

Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ yêu cầu các trường tư, trường quốc tế sẽ tuyển sinh tương tự như các trường công. Báo Hàn ví von đây là một cách "xóa bỏ các trường trung học dành cho con nhà giàu".

Trung Quốc cảnh báo học sinh sang Mỹ du học

Bộ Giáo dục Trung Quốc vừa cảnh báo các học sinh cần cẩn thận nếu đi du học ở Mỹ - dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang xấu đi nghiêm trọng.

Cử tri truy, Bộ Giáo dục chưa làm rõ trách nhiệm vụ gian lận thi cử

Cử tri truy trách nhiệm của Bộ GD-ĐT trong vụ gian lận điểm thi chấn động vừa qua, nhưng Bộ chưa trả lời rõ.

Cắt giảm 110 điều kiện kinh doanh giáo dục: Liệu đã đủ?

Theo Bộ GD-ĐT, tổng số điều kiện kinh doanh được đề nghị cắt giảm và đơn giản hóa đã tới hơn một nửa so với hiện hành. Song, nhiều ý kiến kiến nghị tiếp tục cắt giảm để tạo hành lang đầu tư và phát triển giáo dục thông thoáng.

“Nếu NQ 05 được nghiên cứu kỹ thì xã hội nay đã khác rồi”

“Nhà nước chưa bao giờ coi nhẹ bậc mầm non, có lẽ chúng ta cần xem lại cách phân bổ tài chính chi cho giáo dục và đào tạo sao cho hiệu quả, khoa học với từng cấp học, bậc học”

Giáo dục VN cần chuyển tư duy từ "đóng" sang "mở"

TS Lê Quang Minh (ĐHQG TP.HCM) cho rằng, hệ thống giáo dục đang vận hành theo các nguyên tắc chứ không phải nguyên lý, do đó có nhiều điểm "mắc kẹt".

Bộ trưởng Thái Lan "soi gương" Việt Nam hối thúc cải cách giáo dục

Bộ trưởng Giáo dục Thái Lan cho biết Bộ này có 20.000 công viên chức chưa từng làm công việc giảng dạy nhưng đang quản lý các trường, trong khi con số này của Bộ Giáo dục Việt Nam chỉ có 70. 

Thành lập trung tâm khảo thí quốc gia

Trung tâm khảo thí quốc gia sẽ một đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Quản lý chất lượng (trước đây là Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục), Bộ GD-ĐT.

1.300 tỉ đồng đưa cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp đi xuất khẩu lao động

Bộ Lao động thương binh và xã hội đang xây dựng đề án hơn 1.300 tỉ để đưa khoảng 57.000 cử nhân thất nghiệp đi lao động ở nước ngoài 

Thi THPT quốc gia sau năm 2017 sẽ như thế nào?

Kỳ thi THPT quốc gia sau năm 2017 đã được phác hoạ với "một số điều chỉnh hợp lý".

Những vật dụng được và không được mang vào phòng thi thí sinh cần lưu ý

Chi tiết các loại vật dụng được và không được mang vào phòng thi theo công bố chính thức của Bộ GD-ĐT.

Bộ Giáo dục lưu ý thí sinh quy trình làm bài thi tổ hợp

Thí sinh thi 2 môn thành phần liên tiếp, không liên tiếp hoặc chỉ thi 1 môn thi thành phần của bài thi tổ hợp có hướng dẫn quy trình làm bài thi khác nhau.

Cân nhắc lùi thời điểm áp dụng chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới

Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đề nghị Bộ GD-ĐT cân nhắc, có thể kiến nghị điều chỉnh thời điểm bắt đầu thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới

Mở lại phiên tòa xét xử vụ tiến sĩ kiện cựu Bộ trưởng Giáo dục

Lý do của vụ kiện này là người khởi kiện cho rằng người bị kiện đã thu hồi bằng tiến sĩ của mình không đúng quy định.

Chính phủ giao Bộ Lao động quản lý dạy nghề

Theo Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 8, Chính phủ thống nhất giao cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý dạy nghề.

Sách "Đạo đức 1" ngày xưa sao hay thế!

“…Tiếc là lên lớp 2 lại phải đổi hết sách lớp 1 nên không thể giữ lại được cuốn này!”- Dòng chia sẻ trên fanpage Sách đẹp ngay lập tức làm sống dậy những ký ức tuổi thơ của thế hệ 8X, 9X.