bệnh viện đức giang

Cập nhập tin tức bệnh viện đức giang

Bản tin sáng VietNamNet (23/01/2022)

Thiền sư Thích Nhất Hạnh viên tịch; Bỏ quy định xét nghiệm với trẻ em khi đi máy bay; Tuyển Việt Nam đến Australia, quyết tâm có điểm… là những thông tin nổi bật và quan trọng trong ngày.

Bệnh viện Đức Giang tiếp nhận khám bệnh trở lại

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội), bắt đầu từ 0h ngày 20/6, cơ sở y tế này sẽ tiếp nhận người bệnh đến khám và điều trị trở lại sau khi đảm bảo đủ các điều kiện an toàn.

Nhận định ban đầu về nguồn lây của 2 nhân viên Bệnh viện Đức Giang

Theo CDC Hà Nội, giả thiết lây nhiễm chéo trong bệnh viện có rất ít khả năng. Các bệnh nhân có thể nhiễm virus từ ngoài cộng đồng, tại nơi ở hoặc các địa điểm giao lưu bên ngoài.

Bệnh viện Đức Giang ngừng nhận bệnh nhân, kiểm soát chặt ra vào

Sau khi ghi nhận thêm ca dương tính Covid-19, Bệnh viện đa khoa Đức Giang (Hà Nội) ngày 15/6 đã tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân, kiểm soát người ra vào nghiêm ngặt.

Thêm 1 nhân viên BV Đức Giang dương tính nCoV chưa rõ nguồn lây

Trường hợp này chưa rõ nguồn lây, chưa xác định được mối liên quan với ca bệnh đội trưởng đội vệ sĩ được ghi nhận trước đó.

330 nhân viên Bệnh viện Đa khoa Đức Giang âm tính SARS-CoV-2

Sau khi ghi nhận ca dương tính là đội trưởng đội vệ sĩ, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang đã lấy mẫu toàn bộ nhân viên khối phòng phám, khối thăm dò chức năng và khối Xquang. Đến nay, nhóm này đều âm tính SARS-CoV-2.

Bảo vệ Bệnh viện Đức Giang dương tính nCoV, chưa rõ nguồn lây

Ông C. chưa rời khỏi Hà Nội 15 ngày qua, hơn 3 tuần trước xét nghiệm âm tính nhưng đến ngày 13/6 lại dương tính nCoV.

 

51 người tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang liên quan ca Covid-19 ở Long Biên

Bệnh viện xác định được 51 người liên quan ca Covid-19 (tính cả trường hợp chỉ đi thoáng qua bệnh nhân). Tới nay, tất cả đều âm tính SARS-CoV-2.

Nam thanh niên 17 tuổi có trái tim bên phải

Bệnh nhân có phủ tạng đảo ngược hoàn toàn với trái tim nằm bên lồng ngực phải. Đây là dạng dị tật hiếm gặp, tỷ lệ 1/10.000 dân.

Ăn chay theo mạng 45 ngày, người phụ nữ Hà Nội chết đi sống lại 6 lần

- Sau 45 ngày áp dụng chế độ ăn chay theo phương pháp trên mạng, bà B. được chuyển vào BV cấp cứu do ngừng tim.

 

Cô gái trẻ bị hoại tử chân, lộ cả gân vì xoá hình xăm bằng laser

Sau xoá hình xăm bằng laser, toàn bộ vùng da ở chân của cô gái trẻ bị bỏng độ 3, nhiều vùng bị hoại tử, thâm đen.

Chuyển công tác bác sĩ 'phán' nhầm thai lưu

Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu BV đa khoa Đức Giang luân chuyển công tác bác sĩ ở khoa Sản, sau vụ việc người này chẩn đoán thai chết lưu.

Hà Nội: Thai phụ suýt mất con vì bác sĩ chẩn đoán nhầm

Bác sĩ kết luận thai bị chết lưu và khuyên nên hút bỏ, hoảng sợ, thai phụ đi khám ở BV khác thì cho kết quả bình thường.