Bằng giả

Cập nhập tin tức Bằng giả

Bắt ổ nhóm làm giả hàng loạt căn cước công dân, bằng đại học

Nhóm đối tượng sản xuất hàng trăm giấy tờ giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bằng đại học, bằng thạc sỹ… và bán với giá 1,5 - 2,5 triệu đồng mỗi giấy tờ.

Hiệu trưởng bị cách hết chức vụ trong Đảng vì dùng bằng không hợp pháp

Bà Ngân đã sử dụng bằng THCS không hợp pháp để được đi học Trung cấp Mầm non, THPT (hệ bổ túc) nên đã bị kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Hình ảnh kho chứa cả vạn bằng cấp, con dấu giả vừa bị Bộ Công an triệt phá

Lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05-Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả qua mạng internet.

Đường dây sản xuất hàng nghìn bằng cấp, giấy tờ giả bị triệt phá

Đối tượng Hưng sử dụng các trang mạng xã hội để rao bán các loại giấy tờ làm giả, giá từ 1-2 triệu đồng/bộ. Sau đó, lấy thông tin đưa cho nhóm đối tượng ở TP.HCM làm giả, rồi bán lại cho khách để kiếm lời.

Người đặt mua, sử dụng văn bằng giả có thể bị phạt tù 2 năm

Sau khi Bộ Công an triệt phá đường dây sản xuất văn bằng giả số lượng đặc biệt lớn tại Nam Định, nhiều vấn đề đặt ra liệu người mua giấy tờ giả này đối mặt với hình phạt gì?

Lãnh đạo tỉnh lên tiếng vụ nhiều giáo viên Huế sử dụng bằng giả

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh này bày tỏ sự đáng tiếc khi trên địa bàn phát hiện nhiều giáo viên sử dụng bằng giả.

Khai trừ Đảng bí thư phường ở Thanh Hóa sử dụng bằng giả

Ông Lê Kim Cường, Bí thư Đảng ủy phường Long Anh (TP Thanh Hóa) bị khai trừ khỏi Đảng do sử dụng bằng cấp giả.

3 giáo viên ở Huế bị xem xét kỷ luật, buộc thôi việc vì sử dụng bằng giả

Có 3 giáo viên đang công tác tại một trường mầm non trên địa bàn TP Huế vừa bị xem xét kỷ luật và cho thôi việc sau khi Phòng GD-ĐT TP Huế phát hiện sử dụng bằng giả.

Giám đốc cảng cá ở Thanh Hóa bị tố có nhiều sai phạm?

Ông Lê Cao Kích, Giám đốc Ban quản lý cảng cá Lạch Bạng (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) bị tố cáo được bổ nhiệm khi chưa phải là viên chức, dùng bằng đại học không đúng.

Người cấp bằng giả Trường ĐH Đông Đô nhận án tù, 'học giả' mua bằng tính sao?

Chiều 24/12, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 10 bị cáo trong vụ Trường ĐH Đông Đô cấp bằng giả. Câu hỏi đặt ra, vậy những người mua thì bằng tính sao?

Cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô lĩnh án 12 năm tù

Chiều nay (24/12), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Dương Văn Hòa (cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô) 12 năm tù giam vì tội Giả mạo trong công tác.

Đề nghị tuyên phạt cựu Hiệu trưởng trường ĐH Đông Đô 12-13 năm tù

Hôm nay (24/12), tại phiên tòa xét xử vụ trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt cựu Hiệu trưởng trường này mức án 12 - 13 năm tù.

Người nhận bằng giả của trường ĐH Đông Đô đòi lại tiền mua bằng

Trước ý kiến muốn đòi lại tiền của những người được cấp bằng giả, chủ tọa phiên tòa cho rằng, số tiền họ đóng buộc phải sung công quỹ.

Cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Đô: ‘Chi đủ tiền sẽ được cấp bằng giả’

Trả lời thẩm vấn tại tòa, cựu Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô thừa nhận, chỉ cần học viên chi đủ tiền, sẽ được cấp bằng giả.

Dàn lãnh đạo Đại học Đông Đô hầu tòa, 200 người làm chứng

Hôm nay (23/12), TAND TP Hà Nội đưa vụ Đại học Đông Đô cấp bằng giả ra xét xử. Tòa cho triệu tập 200 người làm chứng.

200 người làm chứng vụ Trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả

Tòa cho triệu tập 200 người làm chứng đến phiên tòa xét xử vụ Trường Đại học Đông Đô cấp bằng giả vào ngày 23/12 tới.

Viện trưởng Quy hoạch xây dựng Thái Bình chưa tốt nghiệp ĐH Đông Đô

Sau khi bị Sở Xây dựng Thái Bình tạm đình chỉ công tác 15 ngày với ông Phùng Văn Chiến - Viện trưởng Quy hoạch xây dựng, trường Đại Học Đông Đô cũng khẳng định người này chưa tốt nghiệp tại trường.

Dùng bằng giả, 'tráo thân' để thăng tiến và chuyện bất ngờ té ghế

Để đi tắt đến đích, nhiều người đã tìm mọi cách để có trong tay tấm bằng giả, thậm chí ‘tráo thân’ để rồi một ngày bất ngờ bị té ghế.

Viện trưởng bị tạm đình chỉ vì nghi vấn dùng bằng giả ĐH Đông Đô

Ông Phùng Văn Chiến, Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng - Sở Xây dựng Thái Bình vừa bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, để báo cáo giải trình nghi vấn sử dụng văn bằng giả để được tuyển dụng, bổ nhiệm.

Phát hiện hàng loạt trang mạo danh Bộ Giáo dục

Bộ GD-ĐT vừa phát đi cảnh báo có 13 trang mạng xã hội mạo danh Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT để rao bán bằng giả.