Thiết lập phòng ngủ trưa cho nhân viên, nơi điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay đều bị cấm để đảm bảo hiệu quả nghỉ ngơi, là cách thức một số công ty Nhật Bản đã thực hiện để chống lại tình trạng kiệt sức vì làm việc.

Một công ty thậm chí còn cung cấp các ưu đãi tài chính để thuyết phục nhân viên của mình không làm thêm giờ và đi ngủ vào một giờ hợp lý như công ty tổ chức đám cưới – Crazy Theo đó, các nhân viên ngủ ít nhất 6 giờ mỗi tối, trong ít nhất 5 ngày một tuần sẽ nhận được điểm thưởng từ công ty. Số điểm này có thể được đổi lấy đồ ăn trong canteen của công ty, trị giá lên tới 64.000 yen (gần 14 triệu đồng) một năm.

(Theo Truyền hình Thông tấn)