Chỉ với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, nhưng công ty An Quý Hưng của ông Nguyễn Xuân Đông đã chi 7.366 tỷ đồng để sở hữu 254,9 triệu cổ phần, tương đương 57,71% vốn cổ phần tại Vinaconex. Với mức giá này, An Quý Hưng đã phải chi cao hơn 2.000 tỷ so với tính toán ban đầu của SCIC. Vậy đại gia mới nổi Nguyễn Xuân Đông là ai?

Chủ tịch bị bắt vụ Trịnh Xuân Thanh: Vinaconex - PVC chìm trong thua lỗ

Vinaconex, điềm báo thời vận hạn chưa qua

Chiều ngày 22/11, tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã diễn ra phiên đấu giá lô cổ phần của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Tổng CTCP xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex – Mã: VCG). Số cổ phần đấu giá: 254.901.153 cổ phần tương đương trên 57,71% vốn cổ phần tại Vinaconex với giá khởi điểm 21.300 đồng/cổ phần.

Giá trúng thầu cao hơn 50% thị giá

Đã có 3 nhà đầu tư tham giá đấu giá gồm 2 nhà đầu tư tổ chức và 1 nhà đầu tư cá nhân là ông Nguyễn Văn Đông. Ông Đông cũng là một đại gia kín tiếng đã tạo sự tò mò trong dư luận suốt thời gian vừa qua.

Kết quả, giá đấu thầu cao nhất và cũng là giá trúng thầu là 28.900 đồng/cp. Với 254.901.153 cổ phần đã bán thành công tổng giá trị cổ phần bán được là trên 7.366,6 tỷ đồng. Giá đấu thấp nhất bằng với mức giá chào bán 21.300 đ/cp.

{keywords}
 

Theo tìm hiểu của phóng viên, cá nhân ông Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1980), quê Thừa Thiên - Huế chính là người đưa ra mức giá thấp nhất 21.300 đồng/cp. Trong khi đó, doanh nghiệp đưa ra mức giá cao nhất và được nắm giữ 57,71% vốn cổ phần tại Vinaconex sau đấu giá là Công ty TNHH An Quý Hưng do ông Nguyễn Xuân Đông làm Tổng giám đốc.

Như vậy, để nắm trọn lô cổ phiếu Vinaconex của SCIC, ông Nguyễn Xuân Đông đã phải “chi” ra 7.366,6 tỷ đồng, cao hơn khoảng 2.000 tỷ so với tính toán ban đầu từ SCIC. Đây là con số không hề nhỏ đối với một doanh nghiệp có mức vốn điều lệ vỏn vẹn 500 tỷ đồng như An Quý Hưng.

Trước ngày 4.12.2018, An Quý Hưng sẽ phải thanh toán hết số tiền trên cho SCIC, trong khi 2 nhà đầu tư còn lại sẽ được hoàn trả tiền đặt cọc sau 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức đấu giá.

Được biết, cách đây 3 năm, An Quý Hưng đã từng cạnh tranh với Thaigroup của "bầu" Thụy tham gia mua cổ phần khách sạn Kim Liên nhưng thất bại khi Thaigroup đã "bạo tay" chi hơn An Quý Hưng 1.000 tỷ đồng với mức giá lên tới 274.200 đồng/cổ phiếu, cao gấp gần 10 lần giá khởi điểm. Đây có lẽ cũng là bài học giúp An Quý Hưng thành công trong thương vụ đấu giá này.

Đại gia mới nổi Nguyễn Xuân Đông là ai?

Thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2001, Công ty TNHH An Quý Hưng của ông Nguyễn Xuân Đông có trụ sở tại Chương Mỹ, Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Hiện An Quý Hưng đã có trên 60 dự án lớn, nhỏ cho các đối tác trong và ngoài nước, trong đó có tới trên 50 nhà máy có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp này tính tới tháng 4/2017 là 360 tỷ đồng và tăng lên 500 tỷ kể từ ngày 12/11/2018. Trong đó chỉ có 2 cổ đông là ông Nguyễn Xuân Đông nắm giữ 78,4% cổ phần và vợ ông Đông là bà Đỗ Thị Thanh nắm giữ phần còn lại.

{keywords}
Ông Nguyễn Xuân Đông, Tổng giám đốc An Quý Hưng

Dù nằm giữ tới 78,4% cổ phần tại An Quý Hưng song đối với giới truyền thông, báo chí ông Đông lại là 1 người khá kín tiếng. Năm 2017, An Quý Hưng của ông Nguyễn Xuân Đông ghi nhận 956 tỷ đồng doanh thu thuần và 62,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Dù hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nhưng những năm gần đây, An Quý Hưng đã đẩy mạnh tham gia vào các thương vụ “game” thoái vốn doanh nghiệp. Nhờ đó mà chức vụ của ông Nguyễn Xuân Đông tại các công ty ngày càng dài lên.

Theo đó, sau khi thất bại trong thương vụ đấu giá khách sạn Kim Liên, từ năm 2016-2017, An Quý Hưng của ông Nguyễn Xuân Đông đã trở thành nhà Tổng thầu thi công và xây dựng cho Dự án Nhà máy sản xuất giày Nike giai đoạn 1 tại xã Nghĩa Minh, Nghĩa Hưng, Nam Định với quy mô 9,3ha, gồm hơn 18 hạng mục xây dựng. Tổng diện tích xây dựng giai đoạn 1 là hơn 12 vạn m2

Đầu tháng 9/2018, Công ty TNHH An Quý Hưng tiếp tục trúng thầu dự án Nhà máy sản xuất giày Nike giai đoạn 2 tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Dự án được thực hiện trên tổng diện tích 13ha và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2019.

Theo đó, An Quý Hưng đã thành lập công ty bất động sản An Quý Hưng Land chuyên phân phối các sản phẩm bất động sản và ở đó ông Nguyễn Xuân Đông là Hội đồng thành viên. Năm 2016, công ty này thành lập An Quý Hưng new materrials với mức đầu tư lên tới trên 20 tỷ. Đây cũng là nhà sản xuất tấm bê tông nhẹ EPS đầu tiên tại Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ xanh của các nước phát triển trên thế giới.

Sản phẩm tấm bê tông nhẹ Duralight của Quý Hưng new materrials với khả năng chống cháy và cách nhiệt vượt trội, khả năng cách âm hiệu quả, bền vững, đang được giới thiệu tại triển lãm Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2018 lần thứ 3 từ ngày hôm nay 23/11 đến ngày 27/11 tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch và Xây dựng Quốc gia (TP. Hà Nội).

{keywords}
Sản phẩm Duralight của Quý Hưng new materrials (An Quý Hưng)

Một số công trình đã sử dụng Duralight của Quý Hưng new materrials như nhà máy giày da Kim Vận - Đài Loan, Nhà máy xuất nhập khẩu Văn Minh, Khu nhà ở liền kề Lộc Ninh, Nhà máy Ngói Fuji Việt Nam, Nhà đa năng Trường Tiểu học Trường Yên, Chung cư The Pride (Hải Phát), Nhà máy Điện tử Chilisin Hải Phòng hay Nhà máy Nishimasu (Nhật Bản).

Ông Nguyễn Xuân Đông sinh năm 1966, bắt đầu sự nghiệp từ năm 1998 tại Nhà máy bê tông tại Xuân Mai.

Từ năm 1992-2001, ông là Chỉ huy trưởng tại Công ty XDPT Nông thôn 8.

Đến năm 2001, ông Nguyễn Xuân Đông ra thành lập công ty riêng với vai trò là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH An Quý Hưng; Từ tháng 4/2017 đến nay Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH An Quý Hưng Land; Từ ngày 13/4/2018 đến nay Tổng Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Nghệ Đức Hồng; Từ ngày 27/4/2018 đến nay Thành viên độc lập HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Mã CK: HPX); Từ tháng 4/2014 đến tháng 4/2017, ông Đông là Thành viên HĐQT CTCP Vimeco (Mã CK: VMC)

(Theo Dân Việt)