1. Ông là người tỉnh nào?

  • Hà Nam
  • Thái Bình
  • Nam Định
  • Hải Phòng
Chính xác

Bùi Quang Thận (1948 – 2012) sinh tại xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông nhập ngũ năm 1966, khi mới 18 tuổi, một năm sau thời điểm Mỹ chính thức đổ quân vào miền Nam.

Trong hơn 10 năm chiến đấu, Bùi Quang Thận từ vị trí pháo thủ trở thành đại đội trưởng. Trưa 30/4/1975, xe tăng T54B mang số hiệu 843 là thiết giáp đầu tiên tiếp cận cổng Dinh Độc Lập, nhưng bị kẹt lại tại cổng phụ. Bùi Quang Thận sau đó nhảy khỏi xe, mang lá cờ của Mặt trận cắm trên nóc dinh. 

2. Khi xuất ngũ, ông mang quân hàm gì?

  • Thượng tá
  • Đại tá
  • Thiếu tướng
  • Trung tướng
Chính xác

Khi đất nước hoàn toàn giải phóng, Bùi Quang Thận được cử đi học và đảm nhiệm vị trí lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 203 và chủ nhiệm tăng thiết giáp Quân đoàn 2. Năm 1995, ông được phong hàm Đại tá và nghỉ hưu năm 2000 cùng với quân hàm này.

Sau khi xuất ngũ, đại tá Bùi Quang Thận và vợ quay về làm ruộng, đồng thời thuê ao, nuôi tôm, thả cá, mở thêm cửa hàng để kinh doanh chất đốt. Chia sẻ về việc là người đầu tiên hạ cờ quân địch để treo cờ Mặt trận, ông nói: “Tôi chẳng nghĩ gì nhiều khi làm điều đó. Đấy là một việc rất đỗi bình thường của người lính trận. Ai ở trong hoàn cảnh ấy cũng sẽ làm như tôi…”.

3. Khi xe của Bùi Quang Thận bị kẹt, chiếc xe tăng nào đã tiến lên húc đổ cổng chính Dinh Độc Lập?

  • Xe tăng T54B số hiệu 390
  • Xe tăng T59 số hiệu 390
  • Xe tăng T59 số hiệu 843
  • Xe tăng PT–76 số hiệu 843
Chính xác

Xe tăng 843 húc vào cổng phụ bên trái 3 lần nhưng bị kẹt. Ngay sau đó, xe tăng T59 số hiệu 390 do Vũ Đăng Toàn chỉ huy đã lao vào húc đổ cổng chính, tiến vào trong Dinh Độc Lập. Nhận thấy chỉ huy xe 843 là Bùi Quang Thận vào dinh nhưng không mang theo vũ khí, Vũ Đăng Toàn vội xách Ak cùng súng ngắn chạy theo yểm hộ. Cả hai gặp Nguyễn Hữu Hạnh – phụ tá của Dương Văn Minh ở tầng 1 và được dẫn lên trên.

Đến 11h30 trưa 30/4/1975, Vũ Đăng Toàn ở lại canh chừng quân địch, chờ cấp chỉ huy đến, còn đại tá Bùi Quang Thận leo lên nóc dinh cắm cờ Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam, đánh dấu thời điểm cáo chung của quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

4. Tên gọi cũ của Dinh Độc Lập là gì?

  • Dinh Bảo Đại
  • Dinh Thống đốc
  • Dinh Thống đốc Nam Kỳ
Chính xác

Sau khi khánh thành năm 1871, Dinh Độc Lập được gọi là Dinh Norodom, sau đó đổi tên thành Dinh Thống đốc Nam Kỳ. Giai đoạn 1887-1945, nơi đây được gọi là Dinh Toàn Quyền. Năm 1955, Ngô Đình Diệm nắm quyền và đổi thành Dinh Độc Lập. Cách gọi này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. 

5. Bài hát nào vang lên sau khi Dương Văn Minh đọc tuyên bố đầu hàng vô điều kiện tại Dinh Độc Lập?

  • Đất nước trọn niềm vui
  • Tiến về Sài Gòn
  • Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng
  • Nối vòng tay lớn
Chính xác

Để thể hiện tinh thần hòa hợp, đoàn kết dân tộc, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã phát biểu và trình diễn bài hát “Nối vòng tay lớn” trực tiếp trên sóng phát thanh Sài Gòn. Bài hát cất lên ít phút sau khi Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố giải tán chính quyền, đầu hàng vô điều kiện Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam, đánh dấu thời điểm hai miền hoàn toàn thống nhất.